Miền Bắc duy trì thời tiết nắng ráo đến khi nào?

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, ở miền Bắc duy trì kiểu thời tiết rét về đêm và sáng, ban ngày trời nắng ráo và ấm áp. Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng, kiểu thời tiết này ở miền Bắc chỉ duy trì hết ngày mai (31/1).

Chiều nay, 30/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết: Thời tiết ở miền Bắc chỉ duy trì nắng ráo, ấm áp trong ngày hôm nay và ngày mai (31/1).

Từ đêm mai, khu vực này có khả năng nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn vào ban đêm và sáng sớm ở đồng bằng và ven biển cho đến hết ngày 2/2.

"Từ ngày 3/2, miền Bắc có mưa và mưa rào do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và mưa nhỏ, mưa phùn sẽ chấm dứt" - ông Năng nói.

Miền Bắc duy trì thời tiết nắng ráo đến khi nào? - 1

Hà Nội duy trì kiểu thời tiết nắng ráo, ấm áp hết ngày mai, 31/1. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Còn theo phân tích và dự báo xu thế thời tiết 10 ngày trên phạm vi cả nước (từ ngày 29/1 đến 8/2) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia như sau:

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 30/1 đến ngày 31/1, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 1/2 đến 2/2, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét.

Từ ngày 3/2 đến 9/2, có mưa rải rác trong ngày và đêm 3/2 sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 4/2 trời rét, có nơi rét đậm.

Phía đông Bắc Bộ: Đêm 30 và ngày 31/1, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 1/2 đến ngày 2/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Từ ngày 3/2 đến ngày 9/2, có mưa tập trung trong ngày và đêm 3/2, sau có mưa vài nơi, riêng ngày 7/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, riêng ngày 2/2 và thời kỳ từ ngày 6/2 đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 30/1 đến ngày 2/2, có mưa vài nơi. Trời rét, từ ngày 31/1 đêm và sáng trời rét.
Từ ngày 3 đến ngày 5/2, phía Bắc có mưa từ chiều 3/2 đến ngày 4/2; phía Nam có mưa từ đêm 3/2 đến ngày 5/2. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 4/2 và ngày 5/2 trời rét.

Từ ngày 6/2 đến ngày 9/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 30/1 đến ngày 9/2, có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày 4/2 và ngày 5/2 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ đêm 30/1 đến ngày 9/2, phổ biến đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Nam Bộ: Từ đêm 30/1 đến ngày 9/2, phổ biến không mưa, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội: Đêm 30 và ngày 31/1, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét.
Từ ngày 1 đến ngày 2/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Nguyễn Dương