1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc dần tăng nhiệt

(Dân trí) - Nền nhiệt các địa phương miền Bắc đã bắt đầu tăng nhưng còn rét về đêm và sáng. Trong 1 - 2 ngày tới, một số địa phương có nắng nóng nhẹ.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện không khí lạnh vẫn tác động yếu đến miền Bắc. Tuy nền nhiệt hầu khắp các địa phương trong đó có Hà Nội đã bắt đầu tăng, nhưng trạng thái rét vẫn diễn ra về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 17- 18 độ C.

Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, các địa phương miền Bắc còn duy trì trạng thái thời tiết này. Sau đó, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng mạnh, một số nơi có nắng nóng nhẹ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện trên vùng biển phía Nam chịu tác động của rãnh áp thấp nên vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 14/4 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 24 - 27 độ, riêng khu tây bắc có nơi 27 - 29 độ C.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 24 - 27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi 35 - 36 độ C.

Phạm Thanh