Miền Bắc có nơi 1 độ C

(Dân trí) - Không khí lạnh liên tiếp tăng cường về miền Bắc gây rét buốt về đêm và sáng, vùng núi có nơi 1 độ C và còn khả năng diễn ra băng giá và sương muối vài ngày tới.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, khoảng gần sáng mai (21/12) sẽ có thêm một bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Do không khí lạnh liên tiếp tràn về liên tục, các địa phương thuộc Bắc Bộ duy trì tình trạng rét buốt về đêm và sáng sớm; vùng núi cao có nơi 1 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối những ngày tới.

Cơ quan khí tượng cũng thông báo, đợt không khí lạnh vừa tràn về  sẽ tiếp tục lan rộng ra các tỉnh miền Trung. Ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ từ sáng 21/12, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 7, giật cấp . Biển động mạnh. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 20/12 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét. Vùng núi cao có nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối; nhiệt độ thấp nhất 7 – 10 độ, có nơi dưới 5 độ, cao nhất 20 – 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét. Vùng núi cao có nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối; nhiệt độ thấp nhất 7 – 10 độ, vùng núi cao 1 – 4 độ, cao nhất 19 – 22 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 8 – 11 độ, cao nhất 19 – 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 11 – 14 độ, phía nam 13 – 16 độ, cao nhất 19 – 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, phía nam 21 – 24 độ, cao nhất 23 – 26 độ, phía Nam 27 – 30 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, cao nhất 25 – 28 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Phạm Thanh