Miền Bắc có mưa rào và giông

(Dân trí) - Một vùng thấp nối với một dải thấp đang chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc. Từ hôm nay, khu vực này có mưa rào và giông rải rác, chấm dứt đợt nắng nóng oi bức vừa qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TƯ, hiện nay áp cao cận nhiệt đới đang có xu thế lấn về phía tây, vùng áp thấp nhiệt đới nối liền với rãnh áp thấp có trục đi ngang qua Bắc Bộ đã suy yếu thành vùng thấp và có khả năng di chuyển theo hướng tây. Do vậy, trong khoảng 3- 4 ngày tới, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông rải rác, riêng khu đông bắc sẽ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Vì thế, các địa phương nơi đây cần đề phòng lũ quét có thể xảy ra.

 

Bên cạnh đó, nắng nóng cũng dần chấm dứt tại các tỉnh miền Trung. Nhiệt độ nơi đây đang có một bước chuyển đổi mạnh mẽ, giảm từ 4-5 độ C so với ngày hôm qua. Đây chính là hệ quả gián tiếp của cơn bão Kaemi vừa đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) những ngày qua.

 

Nam Bộ và Tây Nguyên hai, ba ngày đầu chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam cường độ trung bình sau sẽ mạnh dần; mây thay đổi, có mưa vài nơi, riêng Tây Nguyên có mưa rào rải rác.

 

Hiền Linh