Miền Bắc bừng nắng sau chuỗi ngày ẩm ướt

(Dân trí) - Các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội, chỉ còn mưa nhỏ về đêm và sáng sớm; trưa chiều có nắng ấm.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (26/3) các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết khô ráo, dễ chịu, kết thúc đợt nồm ẩm kéo dài nhiều tuần trước đó.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tuần thời tiết miền Bắc nói chung duy trì mưa nhỏ rải rác, trưa chiều chuyển nắng với nền nhiệt 19 – 28 độ C. Khu vực miền Trung cũng tăng nhiệt nhanh, với nền nhiệt 22- 31 độ C, ngày nắng đêm có mưa nhỏ rải rác.

Các địa phương khu vực Nam Bộ đang tiếp diễn đợt nắng nóng cục bộ ở phía Đông Nam bộ.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 26/3 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 26 - 29 độ, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 25 - 28 độ, phía nam có nơi 29 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, miền Đông nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ, miền Đông 35 - 37 độ.

Phạm Thanh