Hà Tĩnh:

Mẹ thiệt mạng vì rơi xuống sông khi đang chở con trai qua cầu

(Dân trí) - Chiều ngày 12/8, ông Thân Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Phương (SN 1983) đi xe máy qua cây cầu không có lan can bị rơi xuống nước. Chị Phương tử nạn dưới nước.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 12/8, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1983) chạy xe máy chở theo con trai Hoàng Văn Quê (SN 2013) di chuyển trên tuyến đường liên xã. Khi đi qua cầu Mới (ranh giới giữa xóm Khánh Sơn và Trung Sơn) thì bị ngã xuống hào nước bên dưới.

Khu vực xảy ra sự việc
Khu vực xảy ra sự việc

Khi thấy hai mẹ con chị Phương ngã xe xuống nước, một người dân đã kịp nhảy xuống cứu bé Quê đưa lên bờ. Sau khi cứu bé Quê, người kia quay xuống để cứu chị Phương thì thấy nạn nhân đã bị nước nhấn chìm. Đến trưa cùng ngày, thi thể người phụ nữ xấu số được vớt lên bờ.

Theo ông Nam, cầu Mới được xây dựng từ hàng chục năm nay, dài khoảng 15 m, rộng 4,5 m, không có lan can hai bên, sông sâu 1,7 m. Chiếc cầu đã xuống cấp trầm trọng và chính quyền xã đã trình lên cấp trên xin tu sửa nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra rõ nguyên nhân sự việc.

Tiến Hiệp