Quảng Nam:

Mẹ chồng tử vong bất thường sau khi cãi nhau với con dâu

(Dân trí) - Sáng ngày 25/4, Công an xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết bất thường của bà Phan Thị T. (SN 1951, trú xã Điện Hồng) vào đêm 24/4.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 23/4, bà Phan Thị T. đi đến nhà con dâu là chị Nguyễn Thị K.L. (SN 1983, ở gần nhà bà T.). Lúc này có chị L. và 4 đứa con nhỏ của chị ở nhà. Giữa chị L. và bà T. sau đó có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, chị L. đuổi bà T. ra cổng nhà.


Gia đình tổ chức lễ tang cho bà T.

Gia đình tổ chức lễ tang cho bà T.

Theo lời khai ban đầu của chị L., khi bị đuổi, bà T. đi ra đến cổng thì bị ngã, đập đầu xuống đường bê tông dẫn đến chấn thương sọ não. Sau đó, gia đình thuê taxi đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ngay trong đêm, bà T. đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu. Đến khoảng 8h sáng ngày 24/4, bà T. tử vong và được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Đến sáng nay, chị L. vẫn đang được Công an thị xã Điện Bàn lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ việc.

Công Bính

Mẹ chồng tử vong bất thường sau khi cãi nhau với con dâu - 2