TPHCM:

Máy bay tuần thám và chuyên cơ mở rộng tìm kiếm

(Dân trí) - Sáng 13/3, tại khu quân sự sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay tuần thám CASA và chuyên cơ AN 261 đã cất cánh ra vùng biển khả nghi máy bay Malaysia mất tích, dù việc tìm kiếm được mở rộng những vẫn chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi nào.

Máy bay tuần thám và chuyên cơ mở rộng tìm kiếm
Đại tá Đỗ Đức Minh - Phó Tham mưu trưởng quân chủng Phòng không - Không quân triển khai mở rộng quy mô tìm kiếm
 

Đại tá Đỗ Đức Minh - Phó Tham mưu trưởng quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, trong sáng 13/3, Lữ đoàn không quân 918 vẫn tiếp tục điều các máy bay tuần thám hải quân CASA - 212 của Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với máy bay AN 261 mở rộng tìm kiếm máy bay Malaysia nghi mất tích trên vùng biển. Các máy bay tiếp tục triển khai, mở rộng khu vực tìm kiếm xuống phía Tây Nam của đảo Côn Sơn, để khép kím các khu quan sát trên biển và cùng các lực lượng khác vẫn đang tiếp tục theo vị trí tìm kiếm được Sở chi huy chỉ đạo.

Các phóng viên trong nước và quốc tế trước giờ tháp tùng cùng chuyên cơ tìm kiếm cứu hộ ra biển
Các phóng viên trong nước và quốc tế trước giờ tháp tùng cùng chuyên cơ tìm kiếm cứu hộ ra biển
Các phóng viên trong nước và quốc tế trước giờ tháp tùng cùng chuyên cơ tìm kiếm cứu hộ ra biển

Ghi nhận của PV Dân trí, sáng ngày thứ 6, của cuộc tìm kiếm “lịch sử” trong vụ máy bay của Malaysia nghi mất tích trên biển, vẫn khá đông phóng viên quốc tế đổ về khu chỉ huy của Lữ đoàn 918 để đăng ký được tháp từng chuyên cơ cứu hộ ra biển.

Trên chuyến bay của AN 261 có khoảng 20 phóng viên, trong đó phần lớn là phóng viên đến từ các nước lân cận. 8h15, AN261 cất cánh cùng với máy bay tuần thám CASA. Tại khu chỉ huy của Lữ đoàn 918 vẫn còn khoảng 10 phóng viên (trong đó 6 có 6 phóng viên của nước Malaysia) vẫn đang chờ thông tin.

Tổ bay triển khai công tìm kiếm trên chuyên cơ AN 261
Tổ bay triển khai công tìm kiếm trên chuyên cơ AN 261
Tổ bay triển khai công tìm kiếm trên chuyên cơ AN 261

Tổ bay triển khai công tìm kiếm trên chuyên cơ AN 261

11h10 cùng ngày, chuyên cơ AN 261 đã trở lại sân bay Tân Sơn Nhất, ít phút sau máy bay tuần thám cũng trở lại. Dù rà soát khá kỹ trên biển nhưng lực lượng cứu hộ trên biển tại máy bay CASA và AN 261 vẫn không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào.

Máy bay tuần thám hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến tìm kiếm, cứu hộ sáng nay
Máy bay tuần thám hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến tìm kiếm, cứu hộ sáng nay

Đến 11h30, chiếc CASA thứ 2 cũng được lệnh cất cảnh tiếp cận những điểm nghi vấn mà Sở chỉ huy chỉ đạo xuống.

Trung Kiên