Ảnh tuần qua:

“Máu xương không tiếc” và chuyện chủ quyền lãnh thổ

(Dân trí) - Tuần qua phát hiện nhiều máy bay Trung Quốc bay vào Vùng Thông báo bay Hồ Chí Minh mà không thiết lập liên lạc với cơ quan không lưu Việt Nam và lại thêm tàu của ngư dân đánh cá ở Hoàng Sa bị "tàu lạ" đâm chìm rồi bỏ chạy. Trong khi ở Nghệ An, một cựu chiến binh khẳng định: "Máu xương không tiếc tiếc gì mấy thước đất”.

 

Hầm chui tại nút giao thông 4 tầng đầu tiên ở Việt Nam chính thức được thông xe và cùng với hầm chui tại nút giao Trung Hòa sẽ góp phần quan trọng gỡ ùn tắc cho trung tâm Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).
Hầm chui tại nút giao thông 4 tầng đầu tiên ở Việt Nam chính thức được thông xe và cùng với hầm chui tại nút giao Trung Hòa sẽ góp phần quan trọng "gỡ" ùn tắc cho trung tâm Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

 

Tổ Thanh tra giao thông thộc Cục Quản lý đường bộ 1 (Bộ Giao thông vận tải) phát hiện và bắt giữ đoàn xe quá tải gồm 5 chiếc hiệu WOHO dán chữ “Tuấn Anh”. Đáng nói, sau khi bị bắt, chủ xe đã gây gổ, thách thức lực lượng chức năng, thậm chí dọa “cho anh em đến đốt xe” (Ảnh: Nhóm PV Dân tri)
Tổ Thanh tra giao thông thộc Cục Quản lý đường bộ 1 (Bộ Giao thông vận tải) phát hiện và bắt giữ đoàn xe quá tải gồm 5 chiếc hiệu WOHO dán chữ “Tuấn Anh”. Đáng nói, sau khi bị bắt, chủ xe đã gây gổ, thách thức lực lượng chức năng, thậm chí dọa “cho anh em đến đốt xe” (Ảnh: Nhóm PV Dân tri)

 

Thông tư số 57 của Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực từ 6/1) bắt buộc ô tô từ 4 chỗ trở lên phải được trang bị một bình bột loại dưới 4kg hoặc bình bọt loại dưới 5 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4kg đang gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận (Ảnh: Tiến Nguyên).
Thông tư số 57 của Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực từ 6/1) bắt buộc ô tô từ 4 chỗ trở lên phải được trang bị một bình bột loại dưới 4kg hoặc bình bọt loại dưới 5 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4kg đang gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận (Ảnh: Tiến Nguyên).

 

Lại thêm một tàu cá của ngư dân Bình Định đang khai thác thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa, bất ngờ bị một tàu nước ngoài (chưa rõ số hiệu) đâm chìm rồi bỏ chạy. Rất may, 8 ngư dân trên tàu được một tàu của ngư dân địa phương đánh bắt gần đó cứu sống. Trong khi đó, thống kê tại Hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2015 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết tàu Trung Quốc thường xuyên xâm phạm chủ quyền đánh bắt hải sản với số lượng lớn, kèm theo đó là các tàu trinh sát giả dạng tàu cá vào sâu trong lãnh hải Việt Nam để trinh sát, nắm tình hình... (Ảnh: Khánh Hồng).
Lại thêm một tàu cá của ngư dân Bình Định đang khai thác thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa, bất ngờ bị một tàu nước ngoài (chưa rõ số hiệu) đâm chìm rồi bỏ chạy. Rất may, 8 ngư dân trên tàu được một tàu của ngư dân địa phương đánh bắt gần đó cứu sống. Trong khi đó, thống kê tại Hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2015 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết tàu Trung Quốc thường xuyên xâm phạm chủ quyền đánh bắt hải sản với số lượng lớn, kèm theo đó là các tàu trinh sát giả dạng tàu cá vào sâu trong lãnh hải Việt Nam để trinh sát, nắm tình hình... (Ảnh: Khánh Hồng).

 

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh ký văn bản gửi Tổ chức Hàng không dân dụng Thế giới (ICAO) thông báo từ ngày 1-6/1/2016, một số máy bay không được xác định hoạt động trong Vùng Thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh), mực bay của những máy bay này cắt ngang các đường hàng không nhưng không thiết lập liên lạc với cơ quan không lưu Việt Nam. Đến ngày 8/1, Cục Hàng không Việt Nam tới tục gửi thư đến Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), nhắc lại Công hàm chính thức của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phản đối Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Quần đảo Trường Sa (Ảnh: C.N.Q).
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh ký văn bản gửi Tổ chức Hàng không dân dụng Thế giới (ICAO) thông báo từ ngày 1-6/1/2016, một số máy bay không được xác định hoạt động trong Vùng Thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh), mực bay của những máy bay này cắt ngang các đường hàng không nhưng không thiết lập liên lạc với cơ quan không lưu Việt Nam. Đến ngày 8/1, Cục Hàng không Việt Nam tới tục gửi thư đến Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), nhắc lại Công hàm chính thức của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phản đối Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Quần đảo Trường Sa (Ảnh: C.N.Q).

 

Máu xương không tiếc thì tiếc gì mấy thước đất. Thương binh nặng Nguyễn Văn Chương (SN 1963, trú xóm 7, xã Nghi Liên, Tp Vinh, Nghệ An) đã nói như vậy về việc hiến 150m2 đất làm đường giao thông nông thôn (Ảnh: Hoàng Lam).
"Máu xương không tiếc thì tiếc gì mấy thước đất". Thương binh nặng Nguyễn Văn Chương (SN 1963, trú xóm 7, xã Nghi Liên, Tp Vinh, Nghệ An) đã nói như vậy về việc hiến 150m2 đất làm đường giao thông nông thôn (Ảnh: Hoàng Lam).

 

Hình ảnh xúc động tại buổi lễ tiễn người thân ra công tác, làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa (Ảnh: Viết Hảo)
Hình ảnh xúc động tại buổi lễ tiễn người thân ra công tác, làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa (Ảnh: Viết Hảo)

 

Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) được đầu tư 77 tỷ đồng xây dựng hoành tráng đang trong tình trạng “cửa đóng then cài”, không có bóng dáng sinh viên tới ở (Ảnh: Viết Hảo).
Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) được đầu tư 77 tỷ đồng xây dựng hoành tráng đang trong tình trạng “cửa đóng then cài”, không có bóng dáng sinh viên tới ở (Ảnh: Viết Hảo).

 

Sáng 9/1, tại quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống (Ảnh: Tiến Nguyên).
Sáng 9/1, tại quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống (Ảnh: Tiến Nguyên).

 

Hơn 500 lần bắt những tên trộm, cướp trên đường phố, từng bị kẻ xấu vác dao đến trả thù nhưng ông Trần Văn Hoàng (50 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) không chút nao núng, ngày đêm rong ruổi trên đường hành nghề xe ôm và sẵn sàng chặn đứng cái xấu (Ảnh: Đình Thảo).
Hơn 500 lần bắt những tên trộm, cướp trên đường phố, từng bị kẻ xấu vác dao đến trả thù nhưng ông Trần Văn Hoàng (50 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) không chút nao núng, ngày đêm rong ruổi trên đường hành nghề xe ôm và sẵn sàng chặn đứng cái xấu (Ảnh: Đình Thảo).

 

Trong lúc đào móng nhà, gia đình anh Vi Văn Phúc (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) đã phát hiện ra một hũ sành bị vỡ, lộ ra 2 vòng vàng, 6 vòng bạc và 1 lượng vàng vụn. Anh Phúc giữ lại 2 chiếc vòng bạc, 1 chiếc vòng vàng, số còn lại chia cho những người thợ tham gia đào móng (Ảnh: Vĩnh Khang).
Trong lúc đào móng nhà, gia đình anh Vi Văn Phúc (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) đã phát hiện ra một hũ sành bị vỡ, lộ ra 2 vòng vàng, 6 vòng bạc và 1 lượng vàng vụn. Anh Phúc giữ lại 2 chiếc vòng bạc, 1 chiếc vòng vàng, số còn lại chia cho những người thợ tham gia đào móng (Ảnh: Vĩnh Khang).

Thế Kha (tổng hợp)