Cần Thơ:

Mâu thuẫn ở quán nhậu, thiếu niên 16 tuổi đâm chết người

(Dân trí) - Chiều ngày 5/12, tin từ CQĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt khẩn cấp 7 đối tượng có liên quan đến một vụ giết người xảy ra vào khuya ngày 4/12 tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.

 
Mâu thuẫn ở quán nhậu, thiếu niên 16 tuổi đâm chết người - 1
 
 

Theo thông tin ban đầu từ CQĐT, sáng sớm ngày 5/12, người dân phát hiện một thanh niên nằm bất động ngay đầu đường Trần Hoàng Na và đường 30/4 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). Ngay sau đó, vụ việc được báo lên công an.

 

Tại hiện trường, CQĐT phát hiện trên người nạn nhân bị đâm nhiều nhát dao. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó thì tử vong tại bệnh viện. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên Nguyễn Văn Nghiêm (25 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau).

 

Qua đấu tranh khai thác từ các nguồn tin, CQĐT phát hiện và ngay sau đó tiến hành bắt khẩn cấp 7 đối tượng có liên quan.

 

Các đối tượng gồm: Phan Hòa Anh, Nguyễn Huy Tài, Nhan Quốc Cảnh, Nguyễn Phúc Thịnh (cùng ngụ quận Ninh Kiều); Đặng Văn Hải Âu (ngụ quận Cái Răng); Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1994, ngụ huyện Thới Lai) và Phạm Công Hậu (ngụ Sóc Trăng). Trong đó, Sơn được cho là đối tượng trực tiếp đâm nạn nhân.

 

Tại CQĐT, các đối tượng này khai nhận là vào tối ngày 4/12 có đến nhậu tại một quán nhậu trên đường 30/4. Tại đây, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nghiêm. Sau khi ra về, nhóm của Nghiêm bị truy đuổi và chính Nghiêm bị Sơn dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Sau đó, cả nhóm của Sơn bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

Nghiêm bị đâm nhiều nhát gây mất máu nên nằm bất tỉnh trên đường cho đến khi được người dân phát hiện và báo công an.

 

Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ thêm.

 

Huỳnh Hải