Hà Nội:

Mạnh tay dẹp nạn “chặt chém” khách gửi xe

(Dân trí) - Trong 6 ngày qua, quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 10 điểm trông giữ xe tự phát và thu phí quá giá quy định. Có điểm, mức thu cao hơn hàng chục lần. Một trong số các điểm bị phạt là doanh nghiệp được quận cấp phép.

Mạnh tay dẹp nạn “chặt chém” khách gửi xe - 1
Những điểm trông giữ xe quá quy định sẽ bị xử lý nghiêm. (Ảnh minh họa)
 
Theo Phó phòng Quản lý Đô thị - UBND quận Hoàn Kiếm Đào Quang Tâm - vào dịp lễ tết lượng người đổ về đây rất lớn. Các điểm trông giữ xe ở quận Hoàn Kiếm chưa đáp ứng được nhu cầu dẫn tới việc nhiều người lợi dụng thời cơ này để lập bãi xe tự phát kiếm lời.

Ông Tâm cho biết, các điểm trông giữ xe tự phát và quá giá quy định đang là vấn đề gây bức xúc trong dự luận. Quận Hoàn Kiếm triệu tập khẩn cấp Chủ tịch, Trưởng công an phường: Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Trống, Hàng Gai, Hàng Đào… để làm rõ vấn đề này.

“Chúng tôi đã vào cuộc quyết liệt, kiên quyết dẹp bỏ điểm trông giữ xe trái phép. Chủ tịch và trưởng công an phường được giao trách nhiệm quản lý bãi xe tự phát, thu quá giá quy định. Nếu người dân còn bị bắt chẹt, hoặc các bãi xe tự phát còn mọc lên các đồng chí này trực tiếp chịu trách nhiệm với quận.

Hàng ngày, các phường phải báo cáo tình hình trông giữ xe trên địa bàn về quận. Nếu phường nào không xử lý được một vài vụ trông giữ xe tự phát hoặc thu giá vé trái quy định thì quận sẽ cho thanh tra ngay lập tức để biết rõ lý do tại sao lại không xử lý được. Nếu có mà không tổ chức các lực lượng xử lý ngay thì quận sẽ có hình thức xem xét trách nhiệm của chủ tịch và trưởng công an phường, nhất là những phường xung quanh hồ Hoàn Kiếm” - ông Tâm nói.

Trong những ngày Đại lễ, quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 10 điểm trông giữ xe tự phát, thu giá không đúng quy định. Trong đó có 9 bãi xe tự phát và 1 công ty được giao khoán quản. Mỗi điểm bị phạt từ 2 đến 10 triệu đồng theo Nghị định 106 của Chính phủ.

Phong Nguyên