Cà Mau

Mang lý lịch “đỏ” của gia đình ra "dọa" CSGT khi bị đo nồng độ cồn

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quân thực hiện chuyên đề theo Nghị định mới và phát hiện nhiều trường hợp người lái xe “dính” nồng độ cồn.

Tối 5/1, Đội tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra theo chuyên đề về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài với Quản lộ Phụng Hiệp qua địa bàn TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

Trong quá trình kiểm tra, một trường hợp vi phạm mất nhiều thời gian xử lý nhất là trường hợp ông T.M.T. (ngụ phường Tân Thành, TP Cà Mau).

Thời điểm này, ông T. điều khiển xe mô tô va chạm vào một xe mô tô khác. Khi lực lượng CSGT đề nghị ông T. đo nồng độ cồn, lúc đầu ông này không đồng ý.

Tuy nhiên, lực lượng CSGT cương quyết làm theo quy định, thì ông T. mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Kết quả nồng độ cồn của ông T. ở mức 0,756mg/l khí thở, vượt mức quy định. 

Mang lý lịch “đỏ” của gia đình ra dọa CSGT khi bị đo nồng độ cồn - 1

Ông T. thổi vào máy đo...

Mang lý lịch “đỏ” của gia đình ra dọa CSGT khi bị đo nồng độ cồn - 2

...và mức nồng độ cồn vượt quy định. (Ảnh: CTV)

Khi chiến sĩ CSGT đang tiến hành xử lý ghi nhận thông tin thì ông T. cho biết mình là giáo viên một trường lái xe nên mong anh em CSGT thông cảm.

Ông T. còn nói lý lịch gia đình của mình, như: "Ông già tui là liệt sĩ đó", "Bà ngoại tui là Mẹ Việt Nam anh hùng đó", "Bác tui là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đó"...

Nghe ông T. nói lý lịch “đỏ” của gia đình, chiến sĩ CSGT đang ghi biên bản nhắc ông T.: “Vậy thì mình càng không nên vi phạm nghe...”. Trường hợp của ông T. đã được CSGT lập biên bản xử lý theo quy định.

Qua ghi nhận của phóng viên, sau mấy ngày ra quân, lực lượng CSGT tỉnh Cà Mau cũng đã tiến hành xử phạt một số trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, tính đến ngày 6/1 chưa phát hiện tài xế ô tô nào vi phạm.

Huỳnh Hải