Mãn nhãn với màn đẩy ô tô, đập bê tông của các chiến sĩ công an

(Dân trí) - Các chiến sĩ công an nhân dân đã biểu diễn những màn võ thuật, nội công xuất sắc khiến người xem mãn nhãn, thán phục.

Ngày 21/6, tại Quảng trường 10/3,  TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Công an đã khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật công an nhân dân lần thứ 5, năm 2019.

Mãn nhãn với màn đẩy ô tô, đập bê tông của các chiến sĩ công an - 1

Trên 800 chiến sĩ  công an tham gia hội thi

Tham gia hội thao có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ của 8 tỉnh, thành phố thuộc Bảng thi số 7 gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. Trên 300 cán bộ chiến sĩ các khối duyệt đội ngũ của Công an tỉnh Đắk Lắk; Trên 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an tham gia đồng diễn võ thuật, và biểu diễn khí công.

Mãn nhãn với màn đẩy ô tô, đập bê tông của các chiến sĩ công an - 2
Nữ chiến sĩ CSGT tham gia thi điều lệnh

Tại hội thao, các chiến sĩ biểu diễn những màn võ thuật, nội công như: dùng răng kéo xe tải, vác vật nặng đi chân trần trên thủy tinh, dùng yết hầu uốn cong thanh sắt...

Mãn nhãn với màn đẩy ô tô, đập bê tông của các chiến sĩ công an - 3
Biểu diễn võ thuật đẹp mắt

Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật công an nhân dân được tổ chức định kỳ 5 năm một lần.

Mãn nhãn với màn đẩy ô tô, đập bê tông của các chiến sĩ công an - 4
Biểu diễn màn nội công xuất sắc
Mãn nhãn với màn đẩy ô tô, đập bê tông của các chiến sĩ công an - 5
Dùng thanh sắt đặt trên yết hầu để đẩy xe trên 3 tấn
Mãn nhãn với màn đẩy ô tô, đập bê tông của các chiến sĩ công an - 6

Kê người trên ghế, dùng búa đập vỡ gạch trên bụng chiến sĩ

Mãn nhãn với màn đẩy ô tô, đập bê tông của các chiến sĩ công an - 7
Dùng búa đập vỡ khối bê tông đặt trên đùi
Mãn nhãn với màn đẩy ô tô, đập bê tông của các chiến sĩ công an - 8
Dùng yết hầu uốn cong thanh sắt

Hội thi là dịp để lực lượng công an nhân dân biểu dương lực lượng; răn đe, trấn áp các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; góp phần giữ vững an ninh trật tự, hướng đến mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thúy Diễm