TPHCM:

Mắc kẹt trong căn nhà cháy, 2 người thiệt mạng

(Dân trí) - Trưa ngày 29/3, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 người thiệt mạng trong vụ cháy căn nhà 2 tầng trên đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TPHCM vào sáng cùng ngày là Lưu Trung Hiếu (47 tuổi) và Lưu Quang Huy (45 tuổi).

 

Khó tiếp cận hiện trường đám cháy

Khó tiếp cận hiện trường đám cháy (Ảnh: Lê Bình)
Trước đó vào khoảng 7h sáng ngày 29/3, một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà số 166/1/5 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TPHCM khiến 2 người tử vong (không phải 1 người như thông tin ban đầu).

Căn nhà xảy ra vụ cháy
Căn nhà xảy ra vụ cháy
 
Một người đàn ông tử vong do mắc kẹt trong căn nhà cháy

Một người đàn ông tử vong do mắc kẹt trong căn nhà cháy (Ảnh: Lê Bình)
Một người đàn ông tử vong do mắc kẹt trong căn nhà cháy

(Ảnh: Lê Bình)

 

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, nhiều người dân trong hẻm đã dùng nước, bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên do hiện trường vụ cháy xảy ra trên tầng hai, căn nhà lại bị khóa trái cửa nên lực lượng tại chỗ đành bất lực.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận 3 đã điều động 5 xe chữa cháy, cùng 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Hơn một giờ sau đám cháy mới được dập tắt; lúc này lực lượng chức năng đã phát hiện có 2 thi thể đã tử vong bên trong ngôi nhà là ông Lưu Trung Hiếu (47 tuổi) và ông Lưu Quang Huy (45 tuổi, cùng ngụ ngôi nhà trên).

Thi thể 2 nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi
Thi thể 2 nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi

Người dân trong khu vực cho biết, căn nhà bị cháy có 4 người ở, ông Hiếu sống bằng nghề uốn tóc, trang điểm cô dâu và dẫn chương trình tại đám cưới. Ông Huy có biểu hiện không bình thường nên chỉ ở nhà. Có thể do bị mắc kẹt quá lâu trong căn nhà cháy nên cả hai ông đã tử vong.

Hiện các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang tiến khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân để làm rõ nguyên nhân tử vong và nguyên nhân vụ cháy.

Đình Thảo - Lê Bình