TPHCM:

Mắc bệnh trầm cảm, một phụ nữ uống thuốc sâu tự tử

(Dân trí) - Chiều ngày 7/11, sau khi làm xong thủ tục pháp y, CQĐT Công an quận Thủ Đức - TPHCM đã bàn giao thi thể chị Lê Thị S. (41 tuổi) cho gia đình lo hậu sự.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị S. đã tử vong

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị S. đã tử vong
Trước đó sáng cùng ngày, tại căn nhà ở hẻm 199 đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, chị S. đã nhờ mẹ chồng đưa con gái út (5 tuổi) đến trường mẫu giáo. Sau khi con đi học, chị S. ở nhà uống cạn chai thuốc trừ sâu.

 

Khi mẹ chồng chị trở về, phát hiện con dâu trong tình trạng toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép… nằm dưới nên nhà. Bà cụ vội tri hô và những người hàng xóm đã tới đưa chị S. vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên do uống lượng thuốc sâu quá nhiều nên chỉ hơn 1 giờ sau, chị S. đã tử vong.

 

Hay tin dữ, chiều cùng ngày, chồng chị S. đang công tác tại Phú Yên vội vã về lo hậu sự cho vợ.

 

Hiện CQĐT đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân, tuy nhiên theo những người hàng xóm, khi trò chuyện với họ, chị S. thường than thở buồn chán vì bệnh trầm cảm. Đây có thể là lý do khiến chị quyên sinh.

 

Vũ Lê