Bến Tre:

Lửa thiêu rụi kho chỉ xơ dừa

(Dân trí) - Ngày 14/11, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy kho chỉ xơ dừa của một doanh nghiệp ở địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Trước đó, khoảng 17h00 ngày 13/11, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại Doanh nghiệp tư nhân xuất nhập khẩu Huy Thịnh Phát (ấp Tân Đức A, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) do ông Nguyễn Văn Bảy, SN 1969 làm chủ. Ngọn lửa đã thiêu rụi kho chứa chỉ xơ dừa rộng khoảng 350m2 của doanh nghiệp.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Theo các nhân chứng cho biết, ngay sau khi phát hiện cháy, doanh nghiệp và mọi người xung quanh đã dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ cố gắng dập lửa và vận chuyển hàng hóa trong kho ra ngoài. Tuy nhiên do nhà kho chứa toàn là các vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát thành đám cháy lớn, vượt khả năng khống chế của mọi người, và người dân đã gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy Công an tỉnh đến hỗ trợ.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC công an tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức dập lửa. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản.

Minh Giang