Đắk Lắk:

Lửa thiêu rụi hơn 1.000 tấn giấy sau tiếng nổ lớn

(Dân trí) - Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bao trùm thiêu rụi cả nhà xưởng cùng hơn 1.000 tấn giấy của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trường Hoàng Vũ. Thiệt hại ước tính trên 12 tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1 giờ sáng nay ngày 13/3, tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trường Hoàng Vũ, đóng tại Cụm CN Tân An 2, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, chuyên sản xuất giấy vụn, đóng kiện và xuất khẩu.

Hiện trường vụ cháy lớn


Hiện trường vụ cháy lớn

Hiện trường vụ cháy lớn

Theo bà Nguyễn Kim Loan (quản lý công nhân của công ty) kể lại, khoảng 1 giờ sáng, tại nhà xưởng chứa nguyên liệu bất ngờ phát tiếng nổ lớn làm hàng chục công nhân tỉnh giấc. Khi mọi người chạy ra ngoài thì thấy lửa bao trùm nhà xưởng nên tức tốc lao vào dập lửa.

Các chiến sĩ nỗ lực dập lửa


Các chiến sĩ nỗ lực dập lửa


Các chiến sĩ nỗ lực dập lửa

Các chiến sĩ nỗ lực dập lửa

Do nhà xưởng chứa toàn hàng dễ cháy, lửa lan quá nhanh nên mọi nỗ lực dập lửa của công nhân bất thành. Phía công ty đã gọi điện cầu cứu lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk đến hỗ trợ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã huy động 10 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa từ nhiều phía để không cho cháy lan. Đích thân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk Trần Kỳ Rơi đã đến hiện trường để chỉ đạo. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, khói vẫn bốc lên ngùn ngụt bao trùm KCN.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi trên 2.000m2 nhà xưởng và trên 1.000 tấn giấy nguyên liệu, tổng thiệt hại ước tính khoảng 12 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

Lê Văn