Lào Cai:

Lửa thiêu rụi ba ngôi nhà gỗ trong đêm mùng 3 Tết

(Dân trí) - Vào khoảng 18h30 ngày 21/2 (tức tối mùng 3 tết Ất Mùi ) cả 3 ngôi nhà gỗ, lợp cỏ gianh của bà con dân tộc Xa Phó ở thôn Nậm Rịa, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) bất ngờ bị lửa thiêu rụi thành tro.

Vụ hỏa hoạn làm thiệt hại hoàn toàn 3 ngôi nhà và đồ dùng, lương thực để trong nhà, trị giá khoảng gần 100 triệu đồng. Rất may, khi lửa bùng cháy mọi người đều kịp chạy thoát thân ra khỏi nhà.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Các ngôi nhà bị cháy là của các gia đình ông Lý Văn Huân , ông Lý Văn Phúc và bà Lý Thị Liên, đều cùng trú liền nhau ở thôn Nậm Rịa, xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai).

Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai cho biết nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, tuy nhiên nhiều khả năng bà con bất cẩn khi dùng củi lửa trong nhà đã vô tình gây ra cháy vì nhà gỗ, tường liếp nứa, mái lợp cỏ gianh, dễ bắt lửa.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra lãnh đạo thành phố Lào Cai cùng ngành chức năng đã có mặt chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên các gia đình bị cháy nhà, đồng thời bố trí nơi ở tạm và đồ dùng, lương ăn... cho 3 gia đình bị thiệt hại.

Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai thăm hỏi động viên ba gia đình bị cháy nhà (Ảnh: Báo Lào Cai)
Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai thăm hỏi động viên ba gia đình bị cháy nhà (Ảnh: Báo Lào Cai)

Bước đầu UBND thành phố Lào Cai hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ bị cháy nhà, các tổ chức đoàn thể khác cùng ủng hộ thêm 5 triệu đồng/hộ, đồng thời chỉ đạo chính quyền xã phối hợp với cơ quan chức năng thành phố triển khai hỗ trợ kinh phí làm nhà mới cho 3 gia đình bị cháy, phấn đấu 1 tuần làm xong cả 3 ngôi nhà cho bà con ổn định nơi ở mới.

Phạm Ngọc Triển