Lửa bùng lên dữ dội trong khu công nghiệp ở Hải Phòng

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa nay (12/1), Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP. Hải Phòng cho biết, chỉ sau một giờ đồng hồ xảy ra vụ cháy tại một nhà kho chứa sơn và dung môi thuộc Khu công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng, lực lượng PCCC đã dập tắt được ngọn lửa và hiện đang tiến hành làm nguội để tránh bùng phát trở lại.


Cháy kho chứa sơn và dung môi trong Khu công nghiệp Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Cháy kho chứa sơn và dung môi trong Khu công nghiệp Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Cũng theo Đại tá Dũng, quan trọng nhất là lực lượng PCCC đã đến hiện trường kịp thời nên khống chế được ngọn lửa, không để lây lan, bảo vệ được hàng nghìn m2 nhà xưởng ngay sát bên cạnh.

Trước đó, vào khoảng hơn 9h sáng hôm nay (12/1), một số người dân đã phát hiện ngọn lửa bốc lên tại một nhà kho rộng vài chục m2, chuyên chứa hóa chất của Công ty thuộc KCN Tân Liên nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng. Sau đó ngọn lửa bốc lên cao, lại gặp gió to nên nhanh chóng cháy lan rộng ra toàn bộ nhà kho này.


Lực lượng PCCC đã dập tắt ngọn lửa, đảm bảo an toàn hàng nghìn m2 nhà xưởng ngay sát cạnh (ảnh Feabook)

Lực lượng PCCC đã dập tắt ngọn lửa, đảm bảo an toàn hàng nghìn m2 nhà xưởng ngay sát cạnh (ảnh Feabook)

Ngay lập tức người dân cùng công nhân đã cấp báo tới lực lượng PCCC, đồng thời sử dụng các phương tiện cứu hỏa tại chỗ, tổ chức dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa ngày càng cháy dữ dội cùng với cột khói bốc lên cao tới hàng chục mét khiến mọi người phải rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã khẩn trương điều động 7 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường, khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Đại tá Phạm Viết Dũng cho biết, diện tích xảy ra vụ cháy tuy nhỏ nhưng do cháy các phi chứa sơn và một số can đựng dung môi nên ngọn lửa bùng lên dữ dội cùng với khói đen bốc lên cao hệt như cháy xăng.

Bước đầu xác định không có thiệt hại về người.

An Nhiên