Lào Cai:

Lũ quét cuốn 2 người chết và mất tích, nhiều nhà dân chìm trong nước

(Dân trí) - Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa to trên diện rộng và mưa kéo dài, xuất hiện lũ ống ở vùng núi cao Sa Pa và Văn Bàn cuốn trôi mất tích 1 người và chết 1 người.

Một số địa phương có mưa to đến rất to, gây lũ quét, trượt lở đất đá, làm ngập úng nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân trong vùng.

Mưa lớn xuất hiện tại xã Hầu Thào (huyện Sa Pa), lũ quét ập về đột ngột cuốn mất tích cháu Châu A Dế (sinh năm 2002) và một người khác ở xã vùng cao Dương Quỳ bị chết.

Lũ lớn làm sập đổ, cuốn trôi 3 nhà dân ở huyện Văn Bàn. Gió lốc mạnh gây tốc mái 8 nhà ở xã Trung Chải, huyện Sa Pa; 23 nhà dân ở huyện Bảo Thắng và huyện Bảo Yên bị ngập nước sâu; 11 xe máy bị nước cuốn trôi; 1 cây cầu sắt và 1 cây cầu gỗ tại thôn Dần Thàng, xã Tả Van (Sa Pa) cũng bị lũ cuốn và phá hỏng.

Nhiều nhà dân ở Văn Bàn bị ảnh hưởng mưa lũ phải sơ tán; hơn 100 nhà dân bị ngập úng hoặc bị cô lập.

Mưa lớn làm ngập úng, vùi lấp hàng chục hecta hoa màu của dân.

Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa và tỉnh Lai Châu bị sạt lở 5 điểm với khối lượng trên 1.000 m3 đất đá gây tắc đường. Đến 4 giờ sáng ngày 20/8, ngành giao thông tỉnh đã khắc phục xong và thông xe.

Mưa lũ làm đứt dây, gây mất thông tin liên lạc toàn bộ 4 xã thuộc huyện Văn Bàn.

Mưa diện rộng đã gây một đợt lũ trên hầu hết các sông suối, biên độ lũ dao động từ 2-3 m. Đặc biệt, trên suối Ngòi Nhù (huyện Văn Bàn) xuất hiện lũ rất lớn, mực nước lên tới 90,96 m.

Do mưa lớn phía Trung Quốc khiến nước từ thượng lưu cuồn cuộn đổ về gây lũ cao trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai làm ngập hoàn toàn đảo Soi Tiền nằm giữa dòng sông.

Hồi 8 giờ sáng ngày 20/8, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước sông Hồng đạt mức 80,90m (trên báo động 1 là 0,9m); biên độ lũ là 3,20m.

Đây là đợt lũ lớn nhất trên suối Ngòi Nhù và sông Hồng tính từ đầu mùa mưa bão 2016 đến nay.

Phạm Ngọc Triển