Lữ đoàn 406 đón nhận tân binh an toàn, đầm ấm

(Dân trí) - Chiều 16/2, Lữ đoàn 406 đã tổ chức tiếp nhận 250 thanh niên nhập ngũ đến từ 2 tỉnh Hà Giang và Vĩnh Phúc. Như vậy, 5/5 tỉnh biên giới trên địa bàn Quân khu đã hoàn thành việc tiếp nhận tân binh bảo đảm nhanh gọn, an toàn.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan quân khu đã kiểm tra công tác đón nhận, chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Lữ đoàn.


Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra tiếp nhận chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 406.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra tiếp nhận chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 406.

Lữ đoàn 406 đón nhận tân binh an toàn, đầm ấm - 2

Thượng tá Nguyễn Văn Chính, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Để đón nhận số thanh niên nhập ngũ tại 7 huyện thuộc 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Giang, Lữ đoàn đoàn đã họp bàn, phân công cho các cán bộ phụ trách các hướng, đồng thời chỉ đạo Phòng Kỹ thuật Lữ đoàn chuẩn bị đầy đủ phương tiện trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất. Trên mỗi xe đi nhận quân có một cán bộ phòng, đồng chí trợ lý và quân y.

Tính đến 17h30 chiều nay, chuyến xe cuối cùng chở 25 tân binh và 3 cán bộ, quân y cùng lái xe hướng huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã về đến đơn vị. Tại đơn vị, chúng tôi đã gặp chiến sĩ Sùng Lý Lình, thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Sùng cho biết: Được về huấn luyện tại đơn vị có cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp, chúng em rất phấn khởi. Chúng em sẽ quyết tâm rèn luyện thật tốt, xứng đáng với niềm tin yêu của bố mẹ.

Cùng chung niềm vui phấn khởi khi về đơn vị mới, tân binh Pàng Lý Của, thôn Pả Lủng, huyện Mèo Vạc tâm sự: Ngay khi về đơn vị, được chỉ huy các cấp quan tâm, ân cần hỏi thăm, đặc biệt khi ăn bữa cơm đầu tiên em thấy rất ngon và rất vui.

Qua tìm hiểu, PV Dân trí được biết, năm nay ngoài chuẩn bị chu đáo về cán bộ, cơ sở vật chất huấn luyện, Lữ đoàn đã trích quỹ vốn hơn 50 triệu đồng sửa lại toàn bộ hệ thống thiết bị nơi ăn ở của chiến sĩ mới. Ngoài ra, Lữ đoàn cũng đã trích quỹ đưa vào bữa ăn đầu tiên cho mỗi chiến sĩ mới 20.000đồng/suất ăn. Đoàn thanh niên đơn vị có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi để chiến mới tin yêu đơn vị.

Trao đổi về công tác vận chuyển tân binh năm nay, Thượng tá Phạm Hùng Hưng, Lữ đoàn trưởng khẳng định, tính đến thời điểm này 100% chuyến xe chở tân binh về đơn vị bảo đảm an toàn về người và phương tiện, chỉ duy nhất chuyến xe chở tân binh từ huyện Mèo Vạc trên đường về đơn vị do đường sá dốc cao, cua gấp, sương mù, xe chệch bánh bị nghiêng, 29 cán bộ, quân y và lái xe và tân binh đã kịp thời xuống xe an toàn. Thượng tá Hưng cũng khẳng định xe chở tân binh huyện Mèo Vạc là loại xe tốt, lái xe có nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao.

Hiện 5/5 tỉnh biên giới trên địa bàn Quân khu đã hoàn thành việc giao nhận quân, bảo đảm nhanh gọn, an toàn.

Dân trí đã ghi nhận hình ảnh buổi tiếp đón tân binh ân cần, chu đáo của Lữ đoàn 406

Lữ đoàn 406 đón nhận tân binh an toàn, đầm ấm - 3

Chỉ huy Lữ đoàn 406 giao lưu và động viên các tân binh 2 tỉnh Hà Giang và Vĩnh Phúc tại buổi giao nhận chiến sĩ mới mùa tuyển quân 2017

Chỉ huy Lữ đoàn 406 giao lưu và động viên các tân binh 2 tỉnh Hà Giang và Vĩnh Phúc tại buổi giao nhận chiến sĩ mới mùa tuyển quân 2017


Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra mô hình, học cụ huấn luyện tân binh

Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra mô hình, học cụ huấn luyện tân binh

Lữ đoàn 406 đón nhận tân binh an toàn, đầm ấm - 6

Chỉ huy Lữ đoàn 406 giao lưu và động viên các tân binh 2 tỉnh Hà Giang và Vĩnh Phúc tại buổi giao nhận chiến sĩ mới mùa tuyển quân 2017

Chỉ huy Lữ đoàn 406 giao lưu và động viên các tân binh 2 tỉnh Hà Giang và Vĩnh Phúc tại buổi giao nhận chiến sĩ mới mùa tuyển quân 2017


Chỉ huy Lữ đoàn kiểm tra bếp ăn của Tiểu đoàn huấn luyện tân binh

Chỉ huy Lữ đoàn kiểm tra bếp ăn của Tiểu đoàn huấn luyện tân binh

Xuân Phú - Dâng Triều