Long An: Chủ quán đánh toác đầu khách đã dọn đồ về quê

(Dân trí) - Sau khi bị nhóm người lạ đến quán đập phá đồ đạc, gia đình chủ quán đã trả lại mặt bằng và dọn đồ về quê. Hiện, công an huyện Bến Lức đang đợi kết quả giám định thương tích để khởi tố vụ việc hoặc xử phạt hành chính.

Long An: Chủ quán đánh toác đầu khách đã dọn đồ về quê - 1
Vợ chồng chủ quán đã dọn đồ về quê và mong mọi chuyện qua đi để làm ăn mưu sinh.

Sáng 5/5, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết: "Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ việc chủ quán B.C có chặt chém du khách hay không. Về hành vi đánh hội đồng khách, công an cũng đang làm việc để có biện pháp xử lý nghiêm. Với nhóm thanh niên kéo đến, dùng hung khí đập phá tài sản của quán và đánh bị thương cha nữ chủ quán vào chiều 2/5 thì Công an huyện đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật".

Cũng theo ông Tươi, việc anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, ngụ TPHCM) bị đánh thương tích ở vùng đầu chưa rõ tổn thương phần mềm hay vết thương sâu, chấn thương đến não. Nạn nhân đã đi khám, điều trị tại bệnh viện trong những ngày vừa qua. Nếu anh Minh có đơn yêu cầu xử lý hình sự, Cơ quan CSĐT huyện sẽ giới thiệu anh Minh đi giám định tỷ lệ thương tật làm căn cứ xử lý.

Long An: Chủ quán đánh toác đầu khách đã dọn đồ về quê - 2
Chồng chị Duyên đang giám định thương tích để công an vào cuộc xử lý chủ quán và những người hành hung.

Trước đó, chiều ngày 4/5, vợ chồng chủ quán bị tố hành hung khách cũng đã đóng cửa quán, gửi lời nhắn xin được tha thứ. Trong tối ngày 4/5, hai vợ chồng chủ quán đã trả lại mặt bằng kinh doanh, dọn dẹp đồ để trở về quê.

“Tôi cũng gởi lời xin lỗi đến anh Minh trong vụ bị hành hung, xin lỗi dân địa phương do việc kinh doanh của quán Bảo Châu đã gây ảnh hưởng, tai tiếng không tốt. Đây chỉ là việc làm của cá nhân, không liên quan đến những quán ăn uống dọc tuyến giao thông. Tuy chúng tôi không còn ở Long An nhưng khi nào công an mời lên làm việc chúng tôi sẽ lên và chịu mọi trách nhiệm” - chị H. chủ quán cho biết.

Đối với nhóm người lạ kéo tới dùng hung khí đập phá tài sản, đánh ông Lê Văn Cẩm (65 tuổi, cha của chủ quán H.) chấn thương đi cấp cứu, Công an huyện đang củng cố hồ sơ xác định tài sản thiệt hại xem có đủ điều kiện để khởi tố hành vi hủy hoại tài sản hay không. Vớ thương tích của ông Cẩm, nạn nhân cũng cần phải đi giám định thương tật.

Danh tính nhóm côn đồ này đang được làm rõ trong vài ngày tới đây.

Khi sự việc hành hung khách chưa lắng xuống, chiều 4/5, trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện một clip ghi lại cảnh nghi là hình chủ quán H. cầm dao rượt chém khách vì phản ứng giá đồ ăn.  

Xuân Hinh