Hà Tĩnh:

Lợn giống cung cấp cho hộ nghèo chết hàng loạt

(Dân trí) - 61 con lợn thuộc Dự án “Hỗ trợ lợn giống cho người nghèo” sau khi bàn giao cho người dân chưa đầy một tháng thì bỗng dưng bị chết. Vụ việc đã khiến người dân hết sức bức xúc.

Sự việc này xảy ra tại xã Hương Giang (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Cuối năm 2015, xã Hương Giang đã trình các cơ quan chức năng huyện Hương Khê dự án “Hỗ trợ lợn giống cho người nghèo” với nội dung cụ thể là cấp cho mỗi hộ nghèo trong xã một con lợn giống để phát triển kinh tế.

Dự án Hỗ trợ lợn giống cho người nghèo” ở xã Hương Giang đang khiến người dân bức xúc
Dự án "Hỗ trợ lợn giống cho người nghèo” ở xã Hương Giang đang khiến người dân bức xúc

Ngay sau khi dự án được chấp thuận, triển khai, những hộ nghèo trong xã đã hết sức vui mừng. Thế nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì vụt tắt. Chỉ chưa đầy một tháng, rất nhiều con lợn từ dự án này đã lăn quay ra chết. Các con lợn đều có dấu hiệu giống nhau là bỏ ăn, bị tiêu chảy dài ngày rồi lăn ra chết.

Một hộ nghèo (xin được giấu tên) có lợn chết phản ánh: “Khi chúng tôi nhận lợn về nuôi được khoảng một tuần thì lợn bắt đầu đổ bệnh. Ban đầu lợn bỏ ăn, bị tiêu chảy dài ngày rồi lăn ra chết. Tôi đã mời cán bộ thú y, mua thuốc về chữa nhưng cũng không cứu được”.

Chị N.T.T, một người dân ở xã Hương Giang cho biết: “Họ nhận lợn về được ít lâu thì bị bệnh, chữa mãi không khỏi nên định mang đi vứt. Còn những con lợn không thuộc dự án thì vẫn bình thường. Tôi chỉ sợ số lợn này sẽ làm lây lan dịch bệnh sang những con lợn khác”.

Người dân Hương Giang cho biết, dịch bệnh từ những con lợn của dự án sẽ lây lan sang những đàn lợn khác
Người dân Hương Giang cho biết, dịch bệnh từ những con lợn của dự án sẽ lây lan sang những đàn lợn khác

Theo tìm hiểu của PV thì đã có đến 61 con bị chết, một số con thì vẫn đang bị ốm.

Trước sự việc lợn bỗng dưng chết hàng loạt, một cách bất thường, một số người dân cho rằng có sự “bất thường” trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp giống, lựa chọn con giống… đến quy trình triển khai dự án.

Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Trần Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Giang thừa nhận là có tình trạng lợn dự án hỗ trợ cho người dân bị bệnh chết hàng loạt: “Dự án cung cấp cho các hộ nghèo trên toàn xã là 161 con lợn giống. Hiện đã có 61 con lợn đã bị chết và có một số con đang bị bệnh. Triệu chứng chính của lợn là bị tiêu chảy, bỏ ăn. Lợn được mua ở Trạm giống chăn nuôi Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) giá 1,5 triệu đồng/con. Mục đích là hỗ trợ người nghèo nhưng kết quả lại không được như dự định”

“Hiện chúng tôi cũng đã cử cán bộ thú y đến để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân của sự việc”, ông Hoàn cho biết thêm.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Xuân Sinh

Lợn giống cung cấp cho hộ nghèo chết hàng loạt - 3