Lời thề của tân Thủ tướng và 35 nữ sinh hóa thân thành thanh niên xung phong

(Dân trí) - Hình ảnh Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ, khẳng định lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân cả nước, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và 35 nữ sinh xứ Nghệ hóa thân thành chiến sĩ thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ thể hiện tinh thần dân tộc của thế hệ 9X ấn tượng nhất tuần qua.

Sau khi tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của đồng bào cử tri cả nước, ra sức khắc phục yếu kém, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới nền kinh tế, tập trung cải cách hành chính… Đồng thời, Thủ tướng cũng đề cập đến nhiệm vụ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát huy dân chủ; tăng cường kỷ luật kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết, kiên trì, vững tâm bảo vệ sự độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần ấm no hạnh phúc, an toàn, an ninh cho nhân dân (Ảnh: H.L)
Sau khi tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của đồng bào cử tri cả nước, ra sức khắc phục yếu kém, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới nền kinh tế, tập trung cải cách hành chính… Đồng thời, Thủ tướng cũng đề cập đến nhiệm vụ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát huy dân chủ; tăng cường kỷ luật kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết, kiên trì, vững tâm bảo vệ sự độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần ấm no hạnh phúc, an toàn, an ninh cho nhân dân (Ảnh: H.L)

Suốt 7 năm yêu nhau, hai bạn trẻ Việt Dũng và Mai Ly đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi và chụp ảnh lại để đưa vào album ảnh cưới. Những bức ảnh đẹp và lãng mạn của cặp đôi này được nhiều bạn trẻ hâm mộ (Ảnh: DZphoto).
Suốt 7 năm yêu nhau, hai bạn trẻ Việt Dũng và Mai Ly đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi và chụp ảnh lại để đưa vào album ảnh cưới. Những bức ảnh đẹp và lãng mạn của cặp đôi này được nhiều bạn trẻ hâm mộ (Ảnh: DZphoto).

Đám cưới của đôi bạn trẻ ở Nam Định gây xôn xao dư luận khi cô dâu được gia đình nhà chồng tặng một chiếc vương miện trị giá 100 cây vàng. Chú rể rước dâu bằng chiếc xe Mercedes-Benz G63 AMG, trị giá 14 tỷ đồng.
Đám cưới của đôi bạn trẻ ở Nam Định gây xôn xao dư luận khi cô dâu được gia đình nhà chồng tặng một chiếc vương miện trị giá 100 cây vàng. Chú rể rước dâu bằng chiếc xe Mercedes-Benz G63 AMG, trị giá 14 tỷ đồng.

Tòa nhà 51 phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ sập nhà số 49 gây chấn động Hà Nội năm 2011. Hiện trạng của tòa chung cư này được đánh giá là vô cùng nguy hiểm nên UBND TP Hà Nội đã bàn giao cho Công ty CP Phát triển và Xây dựng nhà số 5 quản lý, đề xuất phương án xây dựng lại. Thế nhưng, sau nhiều năm, mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ. 4 trong số 19 hộ dân bị ảnh hưởng vẫn kiên quyết bám trụ và sinh sống tại tòa nhà được đánh giá là rất nguy hiểm này (Ảnh: Toàn Vũ)
Tòa nhà 51 phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ sập nhà số 49 gây chấn động Hà Nội năm 2011. Hiện trạng của tòa chung cư này được đánh giá là vô cùng nguy hiểm nên UBND TP Hà Nội đã bàn giao cho Công ty CP Phát triển và Xây dựng nhà số 5 quản lý, đề xuất phương án xây dựng lại. Thế nhưng, sau nhiều năm, mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ. 4 trong số 19 hộ dân bị ảnh hưởng vẫn kiên quyết bám trụ và sinh sống tại tòa nhà được đánh giá là rất nguy hiểm này (Ảnh: Toàn Vũ)

Người dân phá rào chắn dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai vì thiếu đường gom dân sinh, đón xe trên cao tốc cho tiện và thậm chí cả ... chăn thả trâu bò (Ảnh: Châu Như Quỳnh).
Người dân phá rào chắn dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai vì thiếu đường gom dân sinh, đón xe trên cao tốc cho tiện và thậm chí cả ... chăn thả trâu bò (Ảnh: Châu Như Quỳnh).

Nhiều cây xà cừ có tuổi đời hàng chục năm được trồng dọc theo quốc lộ 8A đoạn qua xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bị chặt vát, đẽo dọc từng mảng lớn ở gốc cây. Đây là hàng cây được trồng từ năm 1960 hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Xuân Sinh)
Nhiều cây xà cừ có tuổi đời hàng chục năm được trồng dọc theo quốc lộ 8A đoạn qua xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bị chặt vát, đẽo dọc từng mảng lớn ở gốc cây. Đây là hàng cây được trồng từ năm 1960 hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Xuân Sinh)

Người dân làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dùng súng cao su để đuổi chim, bảo vệ những nụ hoa sắp đến ngày cho thu hoạch (Ảnh: Hữu Nghị)
Người dân làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dùng súng cao su để đuổi chim, bảo vệ những nụ hoa sắp đến ngày cho thu hoạch (Ảnh: Hữu Nghị)

Trịnh Khả (1391 – 1451) là một danh tướng tài ba, có tài thao lược và chủ chốt trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn dưới sự chỉ huy của Lê Lợi. Ông cũng là một trong những bậc khai quốc công thần, làm quan dưới ba triều vua Lê. Với những công lao to lớn, ông được vua cho xây dựng đền thờ tại quê hương là làng Kim Bôi, tổng Sóc Sơn (nay là làng Giang Đông, xã Vinh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia năm 1993, sau hơn 20 năm không được trùng tu tôn tạo đến nay đền thờ Trịnh Khả đang bị xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Quang Tân)
Trịnh Khả (1391 – 1451) là một danh tướng tài ba, có tài thao lược và chủ chốt trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn dưới sự chỉ huy của Lê Lợi. Ông cũng là một trong những bậc khai quốc công thần, làm quan dưới ba triều vua Lê. Với những công lao to lớn, ông được vua cho xây dựng đền thờ tại quê hương là làng Kim Bôi, tổng Sóc Sơn (nay là làng Giang Đông, xã Vinh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia năm 1993, sau hơn 20 năm không được trùng tu tôn tạo đến nay đền thờ Trịnh Khả đang bị xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Quang Tân)

Thay vì xử phạt tiền, CSGT Đà Nẵng yêu cầu cô sinh viên ngồi chép phạt 30 lần câu Tôi hứa không đi ngược chiều nữa. Cách xử phạt nhân văn này đã được đông đảo cộng đồng mạng ủng hộ (Ảnh: K.H)
Thay vì xử phạt tiền, CSGT Đà Nẵng yêu cầu cô sinh viên ngồi chép phạt 30 lần câu "Tôi hứa không đi ngược chiều nữa". Cách xử phạt nhân văn này đã được đông đảo cộng đồng mạng ủng hộ (Ảnh: K.H)

35 học sinh lớp 12D1, Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) đã hoá thân thành những chiến sĩ thanh niên xung phong những năm kháng chiến chống Mỹ để có được bộ ảnh kỷ yếu ưng ý. Đây là cách các bạn trẻ thể hiện tinh thần dân tộc của thế hệ 9X (Ảnh: Flow Motion)
35 học sinh lớp 12D1, Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) đã hoá thân thành những chiến sĩ thanh niên xung phong những năm kháng chiến chống Mỹ để có được bộ ảnh kỷ yếu ưng ý. Đây là cách các bạn trẻ thể hiện tinh thần dân tộc của thế hệ 9X (Ảnh: Flow Motion)

Thế Kha (tổng hợp)