Điện Biên:

Lội qua suối, hai mẹ con bị nước cuốn trôi

(Dân trí) - Khoảng 7h ngày 19/7, trong lúc lội qua suối đi làm cỏ cao su, một gia đình trú tại bản Nậm Cá, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) đã bị nước cuốn trôi. 2 người may mắn thoát chết, 2 người còn lại bị nước cuốn đi.

Theo ông Cà Văn Thiên, Chủ tịch UBND xã Nà Sáy, sự việc xảy ra khi gia đình này gồm 2 vợ chồng, con gái và một người cháu đang nắm tay, dìu nhau lội qua suối để đi làm cỏ cao su. Nước lũ chảy siết đã cuốn trôi cả 4 người, người chồng và người cháu may mắn trôi dạt được vào bờ, còn chị Lò Thị Tun (sinh năm 1972) và con gái là Lò Thị Thiêm (sinh năm 1998) bị nước cuốn đi mất. Do kiệt sức và không có phương tiện liên lạc, mãi đến 8h cùng ngày, gia đình mới báo tin về bản và chính quyền xã.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Nà Sáy đã huy động lực lượng tìm kiếm hai nạn nhân. Đến 9h30 cùng ngày, thi thể của cháu Lò Thị Thiêm đã được tìm thấy cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 3 km. Hiện UBND xã Nà Sáy đang phối hợp với các xã khác tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại.

 

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuần Giáo đã tổ chức đoàn công tác xuống địa bàn, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và tổ chức thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng, hỗ trợ kinh phí mai táng với mức 4,5 triệu đồng/người.

 

Chu Quốc Hùng
 TTXVN