Hà Tĩnh:

Lốc xoáy thổi bay hàng trăm mái nhà dân

(Dân trí) - Chiều tối qua 23/4, tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xảy ra lốc xoáy kèm mưa lớn làm 2 người bị thương, gần 200 nhà bị tốc mái.

Thông tin từ UBND huyện Hương Khê cho biết, lốc xoáy quét qua một số xã trên địa bàn huyện, trong đó 2 xã Hương Vĩnh và Gia Phố hai xã chịu thiệt hại nặng nhất.
Lốc xoáy cuốn bay mái che một chuồng trại chăn nuôi của người dân
Lốc xoáy cuốn bay mái che một chuồng trại chăn nuôi của người dân
 
Thống kê sơ bộ, tại xã Hương Vĩnh có khoảng 150 nhà dân bị tốc mái, 1 nhà bị sập. Lốc xoáy làm ngói rơi trúng người ông Phạm Xuân Hải (thôn Vĩnh Hương) khiến ông này bị thương nặng. Cùng thời điểm, sét đánh đã khiến ông Đinh Văn Thư (75 tuổi, thôn Vĩnh Hưng) bị thương phải đi cấp cứu.

Tại xã Gia Phố, lốc xoáy làm hơn 40 ngôi nhà tốc mái, rất nhiều cây cối bị gãy đổ.

Hiện hai địa phương trên đang giúp đỡ người dân khắc phục thiên tai, thống kế thiệt hại để báo cáo UBND huyện Hương Khê.

Văn Dũng