Quảng Ngãi:

Lốc xoáy, sấm sét khiến 10 người thương vong

(Dân trí) - Vào ngày 18 và 19/5, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện lốc xoáy kèm theo sấm sét, khiến 4 người chết và 6 người bị thương; 440 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Vào ngày 18/5, sét đánh chết chị Phạm Thị Lý (32 tuổi, ngụ thôn Trường An, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) khi nạn nhân đang chăn trâu ngoài đồng. Ngày 19/5, trong lúc bốc xếp mì (sắn) lên xe tải, 3 người dân đã bị sét cướp sinh mạng gồm bà Đinh Thị Kim Thanh và hai cha con anh Phạm Văn Lo (31 tuổi) cùng con gái Phạm Thị Thơ (6 tuổi).
Hầu hết các mái nhà bằng tôn đều bị hư hỏng

Hầu hết các mái nhà bằng tôn đều bị hư hỏng

Cũng trong chiều hôm qua (19/5), lốc xoáy cuốn phăng hàng trăm nhà dân ở xã Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa), xã Bình Minh (huyện Bình Sơn), xã Tịnh Hiệp và Tịnh Bắc thuộc huyện Sơn Tịnh.
Người dân lớp lại mái ngói vừa bị lốc cuốn bay.

Người dân lớp lại mái ngói vừa bị lốc cuốn bay.

Theo thống kê ban đầu, lốc xoáy và sấm sét làm 4 người chết, 6 người bị thương (huyện Tư Nghĩa 2 người, huyện Sơn Tịnh 4 người), hơn 440 ngôi nhà, 2 trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng; trong đó có 2 nhà của người dân huyện Sơn Tịnh bị sập hoàn toàn.

Ngoài ra, khoảng 50ha keo lai bị ngã đổ gây hư hại hoàn toàn, hàng chục héc-ta lúa, hoa màu bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại ban đầu hàng tỷ đồng.

Hồng Long