Bình Định:

Lốc xoáy quật đổ cây rừng khiến 1 phụ nữ tử vong

(Dân trí) - Một đôi vợ chồng trẻ ở huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đang chăn dê trên núi thì gặp cơn giông lớn. Lúc đó, hai vợ chồng đã chạy đến gốc cây lớn để trú, nhưng bất ngờ lốc xoáy kéo đến, quật ngã cây đè lên người cô vợ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 3/5, ông Đinh Mun - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định), xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một trận lốc xoáy quật ngã cây, khiến một phụ nữ bị cây đè tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Đinh Thị H. (28 tuổi, ở thôn Đăk Tra, xã Vĩnh Kim).

Lốc xoáy quật đổ cây rừng khiến 1 phụ nữ tử vong - 1
Lốc xoáy quật đổ cây rừng đè chết một phụ nữ ở Bình Định (ảnh minh họa).

“Thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đang cùng chồng đi chăn dê trên rừng về thì gặp trời có dông lớn kèm theo lốc xoáy, nên trú vào một cây rừng lớn. Tuy nhiên, gió quật mạnh làm cây rừng đổ xuống đè chết người vợ. Người chồng đã cố cứu vợ nhưng không được vì lốc xoáy quá mạnh”, ông Mun nói.

Ông Mun cho biết thêm, vợ chồng chị H. còn rất trẻ vừa lấy nhau và ra ở riêng chưa được lâu nên hoàn cảnh còn khó khăn.

Trước đó, chiều 2/5, trên địa bàn xã Vĩnh Kim đã xảy ra một cơn mưa dông rất lớn, kèm theo đó là sấm sét và xuất hiện lốc xoáy mạnh.

Hậu quả, trận lốc xoáy đã cướp đi sinh mạng của 1 người dân trong xã, 2 ngôi nhà bị sập và nhiều nhà khác bị tốc mái.

Doãn Công