Lâm Đồng:

Lốc xoáy phá hỏng hơn 20ha nhà kính, nông dân điêu đứng

(Dân trí) - Chiều 12/4, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy đã xảy ra tại phường 11 (TP Đà Lạt) khiến nhiều diện tích nhà kính trồng rau, hoa bị tốc mái, sập đổ, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ nông dân.

Theo thống kê nhanh của UBND phường 11 (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), trận lốc xoáy làm khoảng 20ha nhà kính của các hộ trồng rau, hoa công nghệ cao đã bị ảnh hưởng. Nặng nhất là khu vực tổ dân phố Tự Tạo, Đa Phước 2 và Sào Nam (Đà Lạt).

Lốc xoáy phá hỏng hơn 20ha nhà kính, nông dân điêu đứng - 1
Lốc xoáy làm tốc mái và sụp đổ nhiều diện tích nhà kính trồng rau màu của nông dân
Lốc xoáy làm tốc mái và sụp đổ nhiều diện tích nhà kính trồng rau màu của nông dân

Gia đình bà Phạm Thị Thuần ngụ tại tổ Đa Phước 2 điêu đứng vì vừa đầu tư gần 400 triệu đồng xây dựng 1.200m2 nhà kính. Nhà kính của gia đình bà đang trồng hoa cẩm chướng cắt cành, khi hoa đang vào vụ thu hoạch thì cơn lốc ập tới, gây thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Ông Hoàng Bá Bình - Chủ tịch Hội Nông dân phường 11 - cho biết, nhiều diện tích hoa cúc, cát tường, cẩm chướng… của hơn 40 nông hộ đang trong thời kỳ thu hoạch đã bị thiệt hại, nhưng chưa có thống kê cụ thể.

Hiện địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại và khắc phục hỗ trợ cho nông dân yên tâm sản xuất.

Ngọc Hà