Quảng Trị:

Lốc xoáy khiến hơn 20 nhà dân bị hư hại, tốc mái

(Dân trí) - Một trận lốc xoáy vừa xảy ra tại xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị khiến 20 nhà dân bị tốc mái, hư hại nặng.

Vào chiều 16/5, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn quét qua thôn 3, thôn 4, thuộc xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, gây thiệt hại lớn cho người dân. Trận lốc chỉ kéo dài hơn 5 phút, nhưng đã làm cho hơn 20 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng, nhiều trụ điện, cây xanh bị gãy đổ.

Người dân tích cực lợp lại nhà cửa bị tốc mái
Người dân tích cực lợp lại nhà cửa bị tốc mái

Theo nhiều người dân cho hay, thời điểm đó trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, kèm theo giông, sét. Do lốc xoáy quá mạnh khiến nhà cửa của người dân bị hư hại, cây cối bị gãy đổ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng các đoàn thể địa phương đã khẩn trương bắt tay vào khôi phục lại thiệt hại do lốc để sớm ổn định cuộc sống.

Nhằm chia sẻ khó khăn cùng các gia đình bị ảnh hưởng, ngày 17/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Lăng đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho các hộ nghèo bị thiệt hại.

Trận lốc xoáy xảy ra tại huyện Hướng Hóa vào ngày 9/5 khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nặng
Trận lốc xoáy xảy ra tại huyện Hướng Hóa vào ngày 9/5 khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nặng

Liên tục trong thời gian gần đây, địa bàn Quảng Trị thường xảy ra lốc xoáy. Ngày 9/5, một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn thị trấn Lao Bảo và các xã Tân Long, Tân Thành (huyện Hướng Hóa) khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng nặng, nhiều cây cối hoa màu bị gãy đổ.

Đăng Đức