1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Loan tin “chợ đóng hết rồi” để... bán cá

(Dân trí) - Bà O. đăng tải trên trang fanpage có hơn 23.000 thành viên thông tin “chợ đóng cửa” nhằm bán cá.

Loan tin “chợ đóng hết rồi” để... bán cá - 1
Thông tin "chợ đóng cửa" sai sự thật mà bà O. đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang.

Ngày 30/3, Công an xã Hội Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) triệu tập bà N.O (trú xã Hội Sơn) về việc người phụ nữ này đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 28/3, bà N.O sử dụng facebook cá nhân đăng tải trên fanpage Anh Sơn Online thông tin "Chợ đóng hết rồi. Do nhu cầu bạn bè, anh em chiều nay em quét cá bữa cuối để nghỉ dịch. Còn mấy con cá tràu và một con cá trắm hơi to, mai ai ăn mình ship tại nhà luôn nhé".

Trang fanpage này có hơn 23.000 người theo dõi. Thông tin bà O. đăng tải trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Nghệ An chính thức tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch Covid-19, khiến nhiều người dân nhầm tưởng dẫn tới hoang mang, lo sợ. Nhiều người vội vàng đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ vì lo "chợ đóng cửa".

Loan tin “chợ đóng hết rồi” để... bán cá - 2
Làm việc với công an, bà O. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình.

Lãnh đạo UBND xã Hội Sơn khẳng định, không có chuyện xã đóng chợ để phòng dịch.

Tại trụ sở công an xã, bà N.O cho biết đăng thông tin như vậy để nhằm bán cá. Người phụ nữ này cũng nhận thức được vi phạm của mình, đồng thời gỡ bài viết và có bài đính chính trên facebook cá nhân cũng như trên fanpage nói trên.

Hiện công an xã Hội Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của bà N.O theo quy định.

Những ngày qua tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm phòng chống dịch Covid-19, trong đó có việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ văn hóa. Các chợ dân sinh, siêu thị tổng hợp, cửa hàng tạp hóa… vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Theo Sở Công thương Nghệ An, hiện tại lượng thương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trên thị trường rất dồi dào, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, không có tình trạng khan hiếm như một số thông tin trên mạng xã hội.

Hà Tĩnh: Xử phạt một người đi xe máy không đeo khẩu trang

Chiều 30/3, Trung úy Lê Bảo Trung – Phó Trưởng Công an xã Hương Lâm (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử phạt 1 trường hợp không đeo khẩu trang ra đường theo quy định tại Nghị định 176 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng 30/3, Tổ công tác Công an xã Hương Lâm làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện anh Đ.N.N. (SN 1976, trú xã Hương Lâm) điều khiển xe máy nhưng không đeo khẩu trang.

Loan tin “chợ đóng hết rồi” để... bán cá - 3

Anh N. bị lập biên bản xử phạt vì không đeo khẩu trang theo quy định.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuyên truyền và lập biên bản xử phạt 200.000 đồng. Nhận biên bản xử phạt, anh N. đồng ý và vui vẻ chấp hành.

Cũng theo Trung úy Trung, hiện trên địa bàn mọi người dân chấp hành tốt việc phòng chống dịch, các quán hàng đã đóng cửa, người dân ít ra đường hơn. Những người ra đường có đeo khẩu trang chưa đúng cách đã được nhắc nhở, hướng dẫn.

Hoàng Lam - Tiến Hiệp