1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lo ngại ế vụ hoa Tết, một số nhà vườn ở TPHCM chuyển sang trồng rau sạch

Quang Minh

(Dân trí) - Chưa đầy 1 tháng là đến Tết Nhâm Dần 2022 nhưng phần lớn các nhà vườn ở TPHCM vẫn chưa có bạn hàng đặt hoa. Trước thực tế đó, một số nhà vườn đã bỏ vụ hoa Tết, chuyển phần diện tích sang trồng rau.

Khác với những năm trước, đến thời điểm chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Âm lịch năm nay, phần lớn các nhà vườn ở TPHCM vẫn chưa có bạn hàng đặt hoa bán Tết. Các nhà vườn cho biết, năm nay khoảng 40% nhà vườn tạm dừng trồng hoa Tết, 60% nhà vườn còn lại trồng hoa với số lượng chỉ bằng một nửa so với những năm trước và phó mặc cho may rủi của dịch Covid-19.

Người trồng hoa Tết ở TPHCM chuyển dịch sang trồng rau sống trong chậu

Lo ngại ế vụ hoa Tết, một số nhà vườn ở TPHCM chuyển sang trồng rau sạch - 1

Nhân công đang dọn dẹp các lồng lưới trồng hoa để lấy mặt bằng trồng rau.

Anh Lê Văn Tuấn 50 tuổi (quận Gò Vấp, TPHCM) thuê 14.000 m2 đất ở Quận 12, ngày thường trong năm anh trồng rau, sang tháng cận Tết anh trồng hoa kiểng. Anh Tuấn cho biết, gia đình anh ở Làng hoa Gò Vấp có truyền thống trồng hoa Tết nhiều năm nay. Sau khi đô thị phát triển các hộ dân trồng hoa bỏ nghề nhiều, số ít còn lại chuyển ra các quận vùng ven thuê đất trồng.

Hiện tại gia đình anh Tuấn có 7 người giữ nghề trồng hoa kiểng Tết. Năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên phân, thuốc, đất... đều tăng giá khoảng 30%. Tổng số lượng các loại hoa Tết năm nay anh Tuấn giảm từ 150.000 chậu xuống còn khoảng 80.000 chậu so với những năm trước.

Lo ngại ế vụ hoa Tết, một số nhà vườn ở TPHCM chuyển sang trồng rau sạch - 2

Vườn hoa kiểng phục vụ Tết Âm lịch Nhâm Dần của anh Lê Văn Tuấn.

Lo ngại ế vụ hoa Tết, một số nhà vườn ở TPHCM chuyển sang trồng rau sạch - 3

Đến thời điểm cận Tết, nếu không may dịch Covid-19 bùng phát trở lại, người trồng hoa sẽ mất trắng.

Lo ngại ế vụ hoa Tết, một số nhà vườn ở TPHCM chuyển sang trồng rau sạch - 4

Vạn thảo, dừa cạn, sao băng, cát tường, mồng gà… là những loại hoa chính anh Tuấn trồng để phục vụ Tết năm nay.

Để thích nghi với tình hình thực tế, một số nhà vườn chọn trồng hoa kiểng Tết bằng những loại hoa thông dụng có thể bán quanh năm như dừa cạn, sống đời, trầu bà… để ít bị lệ thuộc vào thị trường Tết. Bên cạnh đó, các nhà vườn thay một phần diện tích trồng hoa Tết sang trồng rau sống trong chậu để phục vụ nhu cầu rau sạch cho khách hàng.

Lo ngại ế vụ hoa Tết, một số nhà vườn ở TPHCM chuyển sang trồng rau sạch - 5

Tất cả các loại rau xanh đều có thể đưa vào trồng được trong chậu.

Lo ngại ế vụ hoa Tết, một số nhà vườn ở TPHCM chuyển sang trồng rau sạch - 6

Anh Tuấn chuẩn bị hàng để cung cấp cho các vựa chuyên bán rau trồng trong chậu.

Mỗi chậu anh Tuấn bỏ sỉ giá 8.000 đồng, trung bình mỗi ngày anh cung cấp cho các cửa hàng khoảng 100 chậu. Nhu cầu của khách hàng về rau sống trồng trong chậu lớn, hiện vườn anh vẫn không đủ nguồn cung.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4