Lò kẽm nung chảy phát nổ, 6 người bỏng nặng

(Dân trí) - Lò kẽm nung chảy chuẩn bị được đưa ra khuôn đúc thì bất ngờ phát nổ khiến nhóm công nhân đang làm việc bị bỏng nặng. 6 nạn nhân phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị trong tình trạng bỏng nặng.

Vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim đóng tại khu công nghiệp Đồng An 2, khu phố 4, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ngày 14/3.

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khi công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối cùng việc luyện kẽm để đưa ra khuôn đúc thì bất ngờ lò luyện phát nổ.

Vụ nổ khiến 6 người bỏng nặng phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị
Vụ nổ khiến 6 người bỏng nặng phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị

Sau tiếng nổ, dung dịch kẽm nóng chảy bắn tung tóe khắp khu lò luyện, khiến nhóm công nhân đang làm việc không kịp tháo chạy. Ít nhất 8 người bị bỏng phải đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Sau khi sàng lọc bệnh, 6 người bỏng nặng được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM điều trị.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, các nạn nhân được Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chuyển đến lúc 10 giờ sáng. Cả 6 nạn nhân đều bị bỏng dung dịch kẽm (nhiệt độ khoảng 700 độ C) rải rác nhiều vùng trên cơ thể.

Qua thăm khám, chẩn đoán, bác sĩ xác định nạn nhân Võ Văn Ph. (23 tuổi) bị bỏng 66% cơ thể (trong đó có 14% bỏng độ sâu). Bệnh nhân đang bị sốc bỏng, phải điều trị tích cực trong phòng săn sóc đặc biệt. Do bỏng diện tích lớn, bỏng sâu nên tiên lượng điều trị cho người bệnh rất dè dặt.

Một trong số 6 nạn nhân bị bỏng rất nặng, tiên lượng điều trị khó khăn
Một trong số 6 nạn nhân bị bỏng rất nặng, tiên lượng điều trị khó khăn

Các nạn nhân còn lại gồm Bùi Quang V. (26 tuổi) bỏng 43% cơ thể (14% độ sâu); Nguyễn Hùng D. (26 tuổi) bỏng 27% (diện tích bỏng sâu 9%); Đoàn Văn S. (29 tuổi) bỏng 13% (diện tích bỏng sâu 6%); Hà Văn X. (28 tuổi) bỏng 11%; Đinh Thiên Th. (24 tuổi) bỏng 6%.

Ngoài bệnh nhân Văn Ph. bị bỏng nặng, tiên lượng điều trị khó khăn, các bệnh nhân còn lại tình trạng bỏng không đe dọa đến tính mạng. Dự kiến, sau khi trải qua quá trình chăm sóc chống nhiễm trùng, nhiễm độc, các bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật cắt lọc hoại tử, ghép da. Tuy nhiên, di chứng do bỏng để lại sẽ ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ, chức năng vận động của người bệnh.

Vân Sơn