Lở đất kinh hoàng gần núi ở Khánh Hòa, 3 người tử vong

(Dân trí) - Sáng 30/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, một vụ sạt lở đất trên địa bàn đêm qua đã khiến 3 người tử vong.

 

Theo ông Hảo, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 0h ngày 30/12 cho đến 2h cùng ngày, khiến 2 nhà dân bị vùi lấp. Khu vực xảy ra sạt lở kinh hoàng là thôn Khánh Thành Nam (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm).

Theo Chủ tịch huyện Cam Lâm, hậu quả, vụ sạt lở đất bất ngờ đã khiến 3 người tử vong. Bước đầu xác định đó là những người nữ, sinh các năm 1966, 1997 và một cháu bé 11 tháng tuổi.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền UBND xã Suối Cát và UBND huyện Cam Lâm đã nhanh chóng đến hiện trường khắc phục hậu quả, di tản những hộ dân còn lại đến nơi an toàn. Hiện chính quyền địa phương huyện Cam Lâm đang tổ chức thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong, cũng như hỗ trợ việc mai táng.

“Vụ lở đất xảy ra ở gần núi. Những nhà dân bị vùi lấp là nhà cấp 4 và vùng này dân cư cũng không nhiều”, Chủ tịch huyện Cam Lâm cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ sạt lở đang được UBND huyện Cam Lâm cùng các ngành chức năng làm rõ.

Trong 2 ngày 29 và 30/12, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa và mưa to nhiều nơi. Ở TP Nha Trang bị ngập lụt cục bộ nhiều nơi, còn phía tây tại huyện Khánh Vĩnh bị sạt lở 2.000m3 đất đá trên đèo Khánh Lê đường đi Đà Lạt khiến giao thông bị tê liệt.

Theo các cơ quan chuyên môn, trong những ngày tới tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và cần đề phòng sạt lở đất ở ven núi, ven đồi.

Viết Hảo