Lo biển "nuốt" nhà dân, Quảng Ngãi xin Thủ tướng duyệt hỗ trợ 233 tỷ đồng

(Dân trí) - Tại Quảng Ngãi, nhiều điểm sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng Chính phủ duyệt khoản hỗ trợ 233 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở.

Theo khảo sát, tỉnh Quảng Ngãi có 21 điểm sạt lở bờ biển và 152 điểm sạt lở bờ sông đe dọa đến đời sống, nhà cửa của hàng ngàn hộ dân. Đặc biệt, tốc độ sạt lở bờ biển tại một số điểm đã đến mức báo động. Tốc độ sạt lở bờ biển trung bình tại Quảng Ngãi là 5m/năm. Riêng những điểm sạt lở bờ biển thuộc diện đặc biệt nguy hiểm có tốc độ sạt lở lên đến 10 - 15 m/năm.

Nhiều năm qua, người dân ở các khu vực bị sạt lở rất lo lắng trước nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng, tài sản. Cơ sở hạ tầng tại những khu vực trên cũng bị thiệt hại bởi tình trạng sạt lở bờ biển. Cử tri các địa phương thường xuyên kiến nghị giải quyết, nhưng khả năng nguồn lực của tỉnh để giải quyết việc này hiện đang hết sức khó khăn.

Lo biển nuốt nhà dân, Quảng Ngãi xin Thủ tướng duyệt hỗ trợ 233 tỷ đồng - 1
Tại Quảng Ngãi có nhiều điểm sạt lở bờ biển đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quan tâm hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển nguy hiểm trong các năm 2019 – 2020. Trước mắt sẽ xử lý đối với 4 công trình, dự án cấp thiết với tổng kinh phí khoảng 233 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguồn kinh phí này sẽ được bố trí để thực hiện các công trình, dự án theo thứ tự ưu tiên: Dự án kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện và thôn An Cường (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) khoảng 120 tỷ đồng; Khắc phục hư hỏng kè chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) khoảng 40 tỷ đồng; Kè chống sạt lở bờ biển tại thôn Lệ Thủy (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn) 19 tỷ đồng; Kè chống sạt lở bờ biển tại thôn Khê Tân (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) 54 tỷ đồng. 

Quốc Triều