Lính đảo Việt Nam tập đánh địch đổ bộ

Nằm trong chương trình huấn luyện thường xuyên, trong hai ngày 21- 22/4, Ban CHQS huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức diễn tập với tình huống giả định chống địch đổ bộ đường biển và đường không vào đảo.

Tham dự và chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn.

Đây là đơn vị đầu tiên trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức diễn tập nội dung này trong năm 2013. Nội dung diễn tập gồm: Chuyển Lực lượng vũ trang vào các trạng trạng thái sẵn sàng chiến đấu; công tác chuẩn bị tác chiến phòng thủ và xử trí tình huống thực hành tác chiến phòng thủ trên bản đồ; phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng thực binh sử dụng đạn hơi thuốc nổ đánh địch, với giả định nếu chúng đổ bộ bằng đường biển.
 

Lãnh đạo huyện Lý Sơn và các lực lượng tham gia buổi diễn tập

Lãnh đạo huyện Lý Sơn và các lực lượng tham gia buổi diễn tập

Thượng tá Nguyễn Duy Lai, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Lý sơn cho biết, trong quá trình diễn tập, khung tập đã nắm chắc nguyên tắc chiến thuật theo sơ đồ, thực hiện đúng, đủ quy trình diễn tập, ý định huấn luyện, ý định chiến thuật, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong xử trí các tình huống theo nội dung và các tình huống do Ban đạo diễn đặt ra, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Diễn tập đánh địch đổ bộ chiếm đảo

Diễn tập đánh địch đổ bộ chiếm đảo

Theo đánh giá đợt diễn tập đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Qua diễn tập đã nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ tổ chức chỉ huy, kỹ năng chiến đấu của LLVT huyện, góp phần vào việc bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Văn Mịnh
Báo Đất Việt