1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Liên tục các đợt nắng nóng bao phủ miền Bắc, miền Trung

(Dân trí) - Miền Bắc lại đón thêm đợt nắng nóng tăng cường từ ngày mai (17/5). Dự báo nắng nóng còn kéo dài tại miền Bắc và miền Trung ít nhất đến đầu tuần sau.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (16/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ; các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ 17/5 miền Bắc lại đón thêm một đợt nắng nóng tăng cường. Đợt nắng nóng tiếp theo dự kiến kéo dài ít nhất đến 20/5.

Tại khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 36 – 39 độ, một số nơi trên 39 độ và dự kiến kéo dài đến khoảng 21/5.

Hôm qua (15/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,2 độ; Vinh (Nghệ An) và Hà Tĩnh 39,1 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,3 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 39,4 độ;...

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 16/5 như sau:

Phía tây Bắc bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 34 - 37 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Phạm Thanh