TPHCM:

Liên tiếp cháy nhà do… nắng nóng

(Dân trí) - Chỉ trong vòng ba ngày cuối tháng 3, trên địa bàn TPHCM liên tục xảy ra 5 vụ cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, chỉ cần một bất cẩn nhỏ cũng dễ gây ra các vụ cháy lớn.

Hiện TPHCM bước vào mùa khô hanh với nhiều ngày liền nhiệt độ tăng cao và nắng gay gắt nên thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy cao, nhất là ở những khu vực tập trung đông đúc như khu dân cư, nhà cao tầng…

Theo thống kê của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, trong 2 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn TP đã xảy ra hơn 60 vụ cháy làm 3 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng. Hiện TPHCM đang bước vào mùa hanh khô, vì vậy nếu người dân không cảnh giác với “bà hỏa” thì hậu quả sẽ rất khôn lường.

Trong vòng 3 ngày cuối tháng 3, TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ cháy 
Trong vòng 3 ngày cuối tháng 3, TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ cháy 

Chiều tối 31/3, liên tiếp 2 vụ cháy xảy ra trên cùng phường Bến Thành, quận 1, TPHCM khiến nhiều người hoảng sợ.

Khoảng 19h tối 31/3, một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà 4 tầng ở địa chỉ 273 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, cùng 30 CBCS của Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đến hiện trường để dập lửa. Sau 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Cũng trong chiều 31/3, một vụ khác đã xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở địa chỉ 9/2 đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM do ông Mai Xuân Minh (58 tuổi làm chủ).

Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều 6 xe chữa cháy cùng 40 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đến hiện trường để dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Việc bố trí bàn thờ gần các vật dụng dễ bắt lửa sẽ tiềm ẩn các nguy cơ cháy rất cao
Việc bố trí bàn thờ gần các vật dụng dễ bắt lửa sẽ tiềm ẩn các nguy cơ cháy rất cao

Trước đó vào lúc 13h30 ngày 30/3, một vụ cháy tại nhà dân ở số 424/22/17 đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6 do bà Huỳnh Thị Đậu (67 tuổi làm chủ). Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi, đám cháy đã phát triển lên gác trên của căn nhà cấp 4, do căn nhà chất nhiều vật dễ cháy như giấy tờ, sách vở và một số quần áo. Sau khoảng 15 phút triển khai chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy là do chập điện.

Cũng trong tuần qua, liên tiếp 2 vụ cháy nhà và chung cư ở địa bàn quận 3 và quận 5 khiến 2 người chết.

Theo Sở Cảnh sát PCCC TPHCM thì 50% các vụ cháy có nguyên nhân từ điện
Theo Sở Cảnh sát PCCC TPHCM thì 50% các vụ cháy có nguyên nhân từ điện

Vụ cháy thứ nhất xảy vào khoảng 7h sáng ngày 29/3, ra tại căn nhà 2 tầng số 166/1/5 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TPHCM do bà Lưu Thị Kim Hoa (85 tuổi làm chủ), khiến 2 anh em ruột là Lưu Trung Hiếu (47 tuổi) và Lưu Quang Huy (45 tuổi, cùng ngụ ngôi nhà trên) tử vong. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có khả năng là do người nhà bị bệnh tâm thần tự đốt gây cháy.

5 tiếng sau đó, một vụ cháy khác đã xảy ra tại chung cư Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, TPHCM khiến hàng trăm người hoảng loạn. Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động 7 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy chung cư Phan Văn Trị, quận 5 cũng có nguyên nhân xuất phát từ cục nóng của máy lạnh
Vụ cháy chung cư Phan Văn Trị, quận 5 cũng có nguyên nhân xuất phát từ cục nóng của máy lạnh

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân của các vụ cháy trong thời gian qua chủ yếu là do việc bố trí lắp đặt sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, rò rỉ ga và do thắp nhang thờ cúng, bố trí nơi đun nấu gần các vật liệu dễ cháy…

Hiện TPHCM còn nhiều khu nhà trọ, khu dân cư tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ rất cao. Vì vậy, để giảm thiếu tối đa những thiệt hại về người và tài sản trong mùa hanh khô, Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TPHCM cho rằng, trước hết người dân cần  nâng cao ý thức an toàn trong sử dụng điện, gas, hóa chất. Đặc biệt, là các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Song song với đó, Sở Cảnh sát PCCC TP cũng đã kết hợp với UBND các quận, thành lập các tổ phòng cháy chữa cháy tại chỗ, vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, phối hợp với các công ty điện lực cải tạo hệ thống lưới điện nhằm triệt tiêu các nguy cơ gây cháy từ điện…

Vụ cháy chung cư Phan Văn Trị, quận 5 cũng có nguyên nhân xuất phát từ cục nóng của máy lạnh
Hầu hết các vụ cháy đều xảy ra ở khu dân cư đông đúc nên người dân cần hết sức đề phòng với "giặc lửa" trong điều kiện thời tiết khô hanh như hiện nay

Để bảo đảm an toàn PCCC trong mùa khô, nắng nóng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các gia đình phải có trách nhiệm tăng cường công tác PCCC, đặc biệt phải quản lý chặt các "đầu mối" dễ gây cháy như nguồn lửa, thiết bị điện, nguồn nhiệt, những vật chất, hóa chất có thể hóa cháy khi nhiệt độ tăng. Nếu đường dây điện quá cũ, bị bong tróc thì cần thay mới (tránh hiện tượng phóng hồ quang điện) bởi 50% số các vụ cháy ở TPHCM là do điện.

Đình Thảo