Bắc Giang:

Liên tiếp 4 người tử vong do đuối nước

(Dân trí) - Trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 cháu nhỏ và một người lớn.

Chiều 7/5, 4 học sinh cấp 2 (trong đó có cháu Hà Văn Mạnh và cháu Hà VănTiến cùng sinh năm 2006) ở thôn Cầu Trong, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, rủ nhau ra khu ao nuôi cá của gia đình cháu Mạnh chơi.

Thời tiết nắng nóng, ba cháu rủ nhau xuống ao tắm, một cháu ngồi trên bờ. Do mực nước ao sâu nên 3 học sinh bị chới với kêu cứu, thấy vậy học sinh ngồi trên bờ vừa kêu mọi người đến cứu vừa dùng cây gậy cứu được một bạn vào bờ.

Riêng Mạnh và Tiến ở quá xa bờ nên không với tới. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến cứu thì 2 cháu đã tử vong.

Sau khi vụ việc trên xảy ra, UBND xã Mỹ Thái đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và lồng ghép trong các cuộc họp ở thôn, xóm về nguy cơ đuối nước. Tuyên truyền đến học sinh không bơi, tắm ở sông suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng.

Trước đó, vào chiều ngày 3/5, tại thôn Ngọc Nương, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, người dân phát hiện thấy thi thể của hai nạn nhân tử vong do đuối nước.

Nạn nhân được xác định là chị Đào Thị Sang (SN 1982) và cháu Đào Duy Khánh (SN 2014) đều trú tại xã Mỹ An. Hai nạn nhân là cô cháu ruột. Gia đình nạn nhân cho biết, hai cô cháu cùng đi bón phân cho vườn rau giáp bến đò Bò, đến khoảng 16h cùng ngày, không thấy 2 cô cháu về, gia đình đi tìm và phát hiện hai cô cháu bị đuối nước.

Sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, chính quyền địa phương cùng một số cơ quan chuyên môn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình.

Bá Đoàn