Liên tiếp 2 nữ sinh nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn

(Dân trí) - Chiều ngày 25/4, ông Dương Công To, Đội trưởng Đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết, đang huy động các thành viên trong đội tìm kiếm thi thể nữ sinh nhảy cầu Cần Thơ tự tử rạng sáng 25/4.

Cầu Cần Thơ, nơi nhiều người tự tử
Cầu Cần Thơ, nơi nhiều người tự tử

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 25/4, nữ sinh Trần Thị T. H., 24 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ chạy xe máy đến cầu Cần Thơ rồi dừng lại, bỏ xe máy, điện thoại, đôi dép rồi nhảy xuống cầu tự tử. Thông tin ban đầu cho biết nữ sinh buồn chuyện tình cảm.

Trước đó, ngày 21/4 cũng có một nữ sinh bỏ lại đôi dép rồi nhảy cầu nhảy Cần Thơ tự tử. Sáng sớm hôm sau xác nạn nhân nổi lên ở gần bến phà Hậu Giang (cũ) cách cầu Cần Thơ hơn 1 km. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, chôn cất cho nạn nhân tại nghĩa trang nhân dân xã Thành Lợi và tiến hành xác minh, tìm thân nhân.

Đã hơn 4 năm qua từ ngày chiếc cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á khánh thành đến nay đã có 27 vụ nhảy cầu và có đến 19 nạn nhân tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do buồn chuyện gia đình, tình cảm, nợ nần… nên đến cầu nhảy xuống sông Hậu để tự tử.

Minh Giang