Hà Giang:

Leo núi Cấm Sơn, một thanh niên rơi xuống vực sâu 100m tử vong

(Dân trí) - Khi leo núi Cấm Sơn (Hà Giang), nam thanh niên bị rơi xuống vực sâu 100m, tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 3/5, một lãnh đạo Công an phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang, Hà Giang) cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất liên lạc với gia đình khi leo núi Cấm Sơn.

Leo núi Cấm Sơn, một thanh niên rơi xuống vực sâu 100m tử vong - 1

Thi thể nam thanh niên được phát hiện dưới vực núi có độ sâu 100m (Ảnh: CTV).

Trước đó, sáng 2/5, anh N.T.L (SN 1993, trú tại huyện Bắc Quang, Hà Giang) rời khỏi nhà bằng xe máy và cho biết đi đến núi Cấm Sơn. Đến tối cùng ngày, khi người thân trong gia đình không thể liên lạc với anh L. liền trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo Công an phường Nguyễn Trãi, công tác tìm kiếm anh L. được triển khai ngay trong đêm, với sự tham gia của các lực lượng trên địa bàn nhưng không có kết quả.

“Khoảng 9h sáng nay, thi thể anh L. được phát hiện ở vực núi gần tháp truyền hình trên núi Cấm Sơn. Vực này có độ sâu hơn 100m. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an thành phố Hà Giang điều tra. Chưa thể kết luận do anh L. muốn chinh phục ngọn núi này hay chỉ đơn thuần là đi du lịch rồi rơi xuống vực” - vị này cho hay.

Được biết, núi Cấm Sơn có địa hình hiểm trở với nhiều hang sâu, vách đá dựng đứng. Điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người đam mê du lịch, đặc biệt là các “phượt thủ” muốn vượt qua thử thách khi đặt chân tới nơi đây.

Nguyễn Trường