1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Lên rẫy thăm bò, bàng hoàng thấy con vật bị cắt mất 4 chân

(Dân trí) - Khi đi thăm bò nuôi nhốt trên rẫy cà phê, một người dân tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bàng hoàng phát hiện xác con vật nhưng 4 chân đã bị kẻ gian cắt lấy mất.

Ngày 21/10, ông Đỗ Sĩ Sự (56 tuổi, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, gia đình ông vừa bị kẻ gian giết bò, cắt trộm mất 4 chân.

Sáng cùng ngày, ông Sự lên thăm chuồng bò trên rẫy cách nhà khoảng 1 km, thì phát hiện hàng rào quanh lối vào chuồng bị đạp đổ. Đàn bò thiếu một con.

Tìm xung quanh, ông Sự phát hiện con bò mất tích bị cắt mất 4 chân, xác nằm cách chuồng khoảng 10 m.


Lên thăm chuồng bò, ông Sự ngậm ngùi thấy bò bị kẻ gian giết hại, lấy mất 4 chân, vứt lại phần thân.

Lên thăm chuồng bò, ông Sự ngậm ngùi thấy bò bị kẻ gian giết hại, lấy mất 4 chân, vứt lại phần thân.

Theo ông Sự, con bò này có giá trị khoảng 10 triệu đồng. Bị kẻ gian giết hại và trộm 4 chân bò, ông Sự ngậm ngùi mổ bán phần còn lại để giảm bớt thiệt hại.

Công an xã Tân Liên cho biết hiện đang nắm thông tin về vụ việc và tiến hành xác minh.

Được biết, thời gian gần đây, nhiều vụ mất trộm xe môtô, trộm vặt xảy ra ở địa bàn huyện Hướng Hóa.

Đ. Đức