1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lên phương án "hóa giải" cảnh chen lấn kinh hoàng tại Đền Hùng

(Dân trí) - “Để tránh tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy khi tham gia Lễ hội Đền Hùng như năm nay, chúng tôi đã đưa ra 1 số giải pháp cho lễ hội năm sau, trong đó có việc lập nhiều hàng rào an ninh để ngăn dòng người thành từng đoạn và mở từ từ để người dân lên dâng hương được thuận tiện hơn…” - ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), cho biết.

Chen lấn, xô đẩy kinh hoàng tại Lễ hội Đền Hùng 2016

Khoảng 8h15 ngày 16/4 (tức ngày 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), tại khu vực cổng đền Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), khi lực lượng công an vừa mở hàng rào an ninh để người dân lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương, dâng lễ tưởng nhớ các Vua Hùng, đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy kinh hoàng. Nhiều trẻ nhỏ, phụ nữ và người già đuối sức đã phải nhờ sự trợ giúp của lực lượng an ninh dìu vào chỗ thoáng mát nghỉ ngơi trước nguy cơ bị ngạt thở.

Mặc dù tình trạng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, chừng 10 - 15 phút, nhưng thực sự đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao, gây nên nỗi hãi hùng cho những người trực tiếp "trải nghiệm" và chứng kiến.

Lên phương án "hóa giải" cảnh chen lấn kinh hoàng tại Đền Hùng - 1

Lên phương án "hóa giải" cảnh chen lấn kinh hoàng tại Đền Hùng - 2

Lên phương án "hóa giải" cảnh chen lấn kinh hoàng tại Đền Hùng - 3

Lên phương án "hóa giải" cảnh chen lấn kinh hoàng tại Đền Hùng - 4


Rất nhiều trẻ nhỏ, phụ nữ, người già đuối sức đã phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng an ninh trước nguy cơ ngạt thở (ảnh: Nguyễn Dương)

Rất nhiều trẻ nhỏ, phụ nữ, người già đuối sức đã phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng an ninh trước nguy cơ ngạt thở (ảnh: Nguyễn Dương)

Liên quan đến tình trạng trên, ngày 20/4, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Quang Huy – Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm 2016. Ông Huy cho biết: “Ngay khi kết thúc lễ hội, chúng tôi đã có cuộc họp để nhìn lại những gì làm được và những gì còn tồn tại cần khắc phục. Trong đó có việc để xảy ra tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy tại khu vực cổng đền sáng 10/3 âm lịch. Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng chúng tôi cũng lấy đó làm bài học cần khắc phục, rút kinh nghiệm. Chúng tôi đã đưa ra 1 số giải pháp như cần lập nhiều hàng rào an ninh để ngăn dòng người thành nhiều đoạn, khi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện Nghi thức Dâng hương xong thì sẽ mở rào an ninh từng đoạn 1 để lượng người lên các đền dâng hương vừa phải, từ đó sẽ không còn cảnh chen lấn, xô đẩy nữa,…”.

Cũng theo ông Huy, khi điều tiết được lượng người lên các đền để dâng hương, dâng lễ tưởng nhớ các Vua Hùng thì cũng sẽ không còn cảnh người dân đi các lối tắt, leo triền núi như mọi năm.

“Chúng tôi xác định là người dân đến với Lễ hội Đền Hùng năm sau sẽ luôn đông hơn năm trước. Năm nay có thể nói là đông nhất từ trước tới nay, tính từ 1/3 đến hết 10/3 âm lịch đã có khoảng hơn 8 triệu lượt khách về với Đền Hùng, riêng ngày 10/3 âm lịch có khoảng trên 2 triệu lượt khách. Có thể đánh giá tổng quát là Lễ hội Đền Hùng năm nay đã diễn ra thành công” – ông Huy nói thêm.

Đã có khoảng trên 8 triệu lượt người đổ về Đền Hùng trong mùa Lễ hội năm nay (ảnh: Nguyễn Dương)
Đã có khoảng trên 8 triệu lượt người đổ về Đền Hùng trong mùa Lễ hội năm nay (ảnh: Nguyễn Dương)

Tất cả các giải pháp, để xuất nói trên sẽ được Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng trình với UBND tỉnh Phú Thọ trong Hội nghị tổng kết sắp tới.

Liên quan đến tình trạng người dân, du khách xả rác bừa bãi tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ông Lưu Quang Huy cho biết thêm, năm nay Ban Tổ chức đã bố trí 2.600 đoàn viên, thanh niên thuộc tỉnh đoàn Phú Thọ làm công việc dọn vệ sinh, thu gom rác và hướng dẫn du khách tham quan, dâng hương tại Lễ hội Đền Hùng,… Tính đến trưa ngày 11/3 âm lịch, lực lượng này đã thu gom được hơn 6 tấn rác thải và đưa ra khỏi Khu di tích để tiêu hủy theo đúng qui trình.

“Chúng tôi đã bố trí rất nhiều thùng rác, dùng loa tuyên truyền người dân, du khách xả rác vào đúng nơi qui định. Nhưng do ý thức 1 bộ phận người dân chưa tốt nên mới xả rác bừa bãi như vậy. Hơn nữa, giữa biển người đông như vậy thì không ai có thể chen vào nhặt rác ngay được” – ông Huy giải thích.

Nguyễn Dương