1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên

Lên phương án di dời hàng trăm hộ dân để ứng phó với bão số 9

(Dân trí) - Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 9, ngày 23/11 tỉnh Phú Yên lên kế hoạch di dời hàng trăm hộ dân. Song song đó, đối với lồng bè tiến hành gia cố, hạ lồng nuôi để tránh sóng, gió; đối với các tàu cá trên biển liên lạc, hướng dẫn tìm cách tránh trú an toàn.

Phú Yên: Bắt đầu có gió to, sóng lớn

Ngày 23/11, Thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Phú Yên cho biết, bão số 9 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lệch phía Bắc khi vào bờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp địa bàn tỉnh, cộng triều cường và gió mạnh xảy ra. Mưa lớn bất thường với lưu lượng 300-500mm, trong đó có khu vực lượng mưa khoảng 600mm, khả năng ngập lụt lớn xảy ra trên diện rộng. Các lực lượng phòng chống thiên tai của tỉnh đang trực 24/24 giờ, triển khai các các phương án phòng chống trên tinh thần chủ động nhất.

Tại Phú Yên, đến chiều tối ngày 23/11 đã bắt đầu có gió to, sóng lớn
Tại Phú Yên, đến chiều tối ngày 23/11 đã bắt đầu có gió to, sóng lớn

Cùng ngày, theo Trực ban Bộ đội Biên phòng Phú Yên, đơn vị đã trực tiếp thông tin đến 237 tàu thuyền của tỉnh đang đánh bắt trên biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Các tàu này phần lớn đã tìm được nơi neo đậu ổn định tại khu vực Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Tàu thuyền được đưa vào neo đậu tại Phường Phú Đông (TP. Tuy Hòa) để trốn tránh bão
Tàu thuyền được đưa vào neo đậu tại Phường Phú Đông (TP. Tuy Hòa) để trốn tránh bão

Đối với các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, có thể bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 thì tiến hành di dời.

Cụ thể, tại huyện Đông Hòa sẽ lên phương án di dời khoảng 26 hộ dân ở khu vực xóm Rớ, thôn Phú Lạc (xã Hòa Hiệp Nam) đến Trạm thủy sản, Nhà văn hóa thôn Phú Lạc và Cảng cá Phú lạc để tránh trú.

Nhà cửa được chằng chống
Nhà cửa được chằng chống
Lo ngại sóng biển lớn đưa nước vào nhà, người dân dùng bao cát để gia cố
Lo ngại sóng biển lớn đưa nước vào nhà, người dân dùng bao cát để gia cố

Tại huyện Tây Hòa có khoảng 110 hộ chăn nuôi gia súc trên các bãi bồi ven sông Ba với số lượng hơn 410 con (chủ yếu là bò). Hiện tại còn 63 hộ với 291 con gia súc, trong đó số lượng lớn là ở xã Hòa Bình 1. Huyện đã cử lực lượng xuống phối hợp với địa phương tiếp tục vận động các hộ còn lại khẩn trương lùa gia súc vào các khu dân cư bên trong cao ráo hơn, phòng tránh lũ đổ về thì trở tay không kịp…

Tại khu vực dân cư dọc bờ biển thuộc khu phố Bạch Đằng, phường 6 lại đang trong tình trạng nguy cấp. Sẽ lên phương án di dời khoảng 40 hộ dân có nhà ở ngay mép biển bị uy hiếp trực tiếp.

Cây cối tại TP. Tuy Hòa được cắt tỉa
Cây cối tại TP. Tuy Hòa được cắt tỉa

Một trong những khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng của bão cao là “thủ phủ” tôm hùm TX.Sông Cầu. Tại đây, theo chính quyền địa phương, đang có trên 4.000 hộ nuôi thủy sản trên biển, với hơn 25.700 lồng nuôi ươm giống tôm hùm và 55.315 lồng nuôi tôm hùm thương phẩm.

Người nuôi tôm hùm TX. Sông Cầu tiến hành gia cố, hạ lồng nuôi để tránh sóng, gió
Người nuôi tôm hùm TX. Sông Cầu tiến hành gia cố, hạ lồng nuôi để tránh sóng, gió

Theo ông Lương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TX.Sông Cầu, nghề nuôi tôm hùm nơi đây vừa bị “gục ngã” trong cơn cơn bão số 12 xảy ra vào tháng 11/2017. Hàng ngàn lồng tôm hùm đã bị đánh vỡ tan hoang, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, hầu hết người nuôi lâm cảnh trắng tay, kiệt quệ. Bởi thế, cùng với sự vào cuộc của chính quyền, hầu hết người nuôi thủy sản lồng bè đã chủ động triển khai các giải pháp đối phó với nguy cơ bão số 9.

Ông Phạm Đại Dương (bên trái, áo trắng) kiểm tra chỉ đạo công tác chống bão số 9
Ông Phạm Đại Dương (bên trái, áo trắng) kiểm tra chỉ đạo công tác chống bão số 9

Trực tiếp kiểm tra tại nhiều địa điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống bão số 9 của cán bộ, nhân dân các địa phương. “Công tác truyền thông, phân nhiệm các lực lượng ứng phó đang được dốc lực triển khai tại các vùng xung yếu. Điều quan trọng là làm cho từng nhà, từng người dân phải nắm bắt đầy đủ thông tin về cơn bão số 9, để chủ động phòng tránh, không được phép chủ quan. Các lực lượng chức năng của tỉnh đang sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị tham gia công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, ngay khi có lệnh điều động. Kiên quyết không để xảy ra nguy cơ rủi ro, ảnh hưởng đến tính mạng người dân”, ông Dương nhấn mạnh.

Trung Thi