1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam... “xin” tiền!

(Dân trí) - Sự việc xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Nhiều người dân địa phương lên cao tốc này “xin” tiền để giúp lái xe tránh trạm chốt và dẫn xe vào đoạn đường đang khai thác.

Lên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam... “xin” tiền!
Xe đi vào đoạn cao tốc chưa hoàn thiện, người dân địa phương lợi dụng "lỗi" này để "xin" tiền (ảnh: otofun)

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đoạn cao tốc xảy ra hiện tượng “xin” tiền gây mất trật tự là từ Km48-Km80 qua tỉnh Phú Thọ khai thác sử dụng hồi tháng 4 và Km149-Km190 qua tỉnh Yên Bái được thông xe từ tháng 6.

Các đối tượng “cò” dẫn xe đi theo các đường công vụ, đường dân sinh lên, xuống đường cao tốc để đi vào đoạn đường chưa khai thác. Đặc biệt vào ban đêm thì tình hình diễn biến càng phức tạp. Các lái xe bị vòi 100.000 đồng/lần dẫn đường hoặc tùy vào loại xe xấu hay đẹp.

Ông Nguyễn Văn Nhi - Phó Tổng Giám đốc VEC - cho hay: “Một số đối tượng đứng trên cao tốc và nút giao IC10, IC14 để xin tiền và hướng dẫn các xe tránh chốt trực của đơn vị quản lý vận hành tuyến, đi theo các điểm mở cho xe thi công trên công trường để vào các đoạn tuyến cao tốc chưa hoàn thành thuộc gói A4, A5. Điều này đã vi phạm Luật giao thông đường bộ, gây mất an ninh trật tự và không đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc, ảnh hưởng đến công tác thi công của nhà thầu”.

Liên quan đến tình hình nói trên, VEC đã có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và công an các địa phương này chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị quản lý khai thác đường tuyên truyền người dân chấm dứt tình trạng lên cao tốc xin tiền và dẫn đường gây mất an ninh trật tự và có biện pháp xử lý những đối tượng cố tình vi phạm.

C.N.Q