Lên 2 phương án đưa thi thể du khách người Anh ra khỏi hiện trường

(Dân trí) - Lãnh đạo công an huyện Sa Pa (Lào Cai) cho biết, đến hơn 18h chiều nay, thi thể du khách người Anh Aiden Shaw Webb mất tích trong hành trình leo lên đỉnh núi Fansipan chưa được khám nghiệm tử thi. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã lên 2 phương án di chuyển thi thể du khách Anh ra khỏi hiện trường.

Du khách người Anh Aiden Shaw Webb.
Du khách người Anh Aiden Shaw Webb.

Cuối giờ chiều nay (9/6), trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Lê Anh Dũng – Phó trưởng Công an huyện Sa Pa (Công an tỉnh Lào Cai) cho biết, đến hơn 18h chiều nay (9/6), thi thể du khách người Anh gặp nạn chưa được tiến hành khám nghiệm tử thi; lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cử 10 người ở lại để bảo vệ hiện trường. Phải đến sáng mai (10/6), đoàn khám nghiệm pháp y của tỉnh Lào Cai mới xuống được hiện trường để tiến hành khám nghiệm. Sau khi khám nghiệm xong, lực lượng chức năng mới đưa thi thể du khách người Anh về thị trấn Sa Pa để bàn giao cho gia đình.

“Hiện chúng tôi đã đưa ra 2 phương án để đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Phương án 1 là đưa lên vị trí cáp công vụ ở trụ T4 của công trình cáp treo lên đỉnh núi Fansipan; từ vị trí nạn nhân đến cáp công vụ này cũng phải đi bộ mất 1 tiếng. Trong trường hợp vận chuyển bằng cáp công vụ không được sẽ phải vận chuyển bằng đường bộ theo hướng du lịch lên đỉnh Fansipan ở độ cao 2.200m về trạm Tôn của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, sau đó đưa lên ô tô về thị trấn” – Thượng tá Dũng nói.

Thượng tá Lê Anh Dũng cho biết thêm, hiện lực lượng chức năng đang xem xét phương án đưa thi thể nạn nhân theo đường cáp treo công vụ. Ngoài ra, đơn vị vận hành cáp treo cho biết phương án này là khả thi và sẽ tạo mọi điều kiện để việc di chuyển thi thể nạn nhân được thuận lợi nhất.

Lên 2 phương án đưa thi thể du khách người Anh ra khỏi hiện trường - 2


Vị trí phát hiện thi thể du khách người Anh. (Ảnh một thành viên đoàn cứu hộ cung cấp)

Vị trí phát hiện thi thể du khách người Anh. (Ảnh một thành viên đoàn cứu hộ cung cấp)

Nói thêm về tình huống phát hiện thi thể du khách người Anh sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, Thượng tá Lê Anh Dũng cho biết, trưa nay (9/6), tổ công tác gồm 7 người (gồm 2 cán bộ công an huyện Sa Pa, 2 bộ đội thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Sa Pa, 2 người của Vườn Quốc gia Hoàng Liên và 1 người dẫn đường) đã dùng ống nhòm phát hiện một thi thể nghi vấn là du khách người Anh.

“Lúc phát hiện là khoảng 12h50, vì vị trí đó khá sâu và hiểm trở, tổ công tác rất vất vả mới tiếp cận được. Sau khi nhận dạng thi thể đó đúng là du khách người Anh, tổ công tác mới báo về công an huyện và chúng tôi xin ý kiến lãnh đạo cấp trên để thực hiện các phương án tiếp theo” – Thượng tá Dũng thông tin thêm.

Anh Aiden Shaw Webb sinh năm 1993, quốc tịch Anh, mang thị thực du lịch có giá trị từ ngày 12/5/2016 - 12/6/2016, đi du lịch cùng bạn gái là chị Blue Bell Eloise Baugham. Hai người đến Sa Pa từ ngày 2/6. Hồi 6h ngày 3/6, anh Aiden Shaw Webb tự leo núi từ hướng thôn Sín Chải, leo dọc theo tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan. Trên đường đi anh Aiden vẫn liên lạc với bạn gái qua Facebook. Đến 18h cùng ngày, anh này nhắn tin cho bạn biết là mình bị tai nạn, ngã xuống thác, bị chấn thương đầu gối và bị đá cắt tay rất sâu, chảy nhiều máu. Du khách này cũng đã gửi vị trí định vị nơi bị ngã qua tin nhắn trên Facebook cho bạn gái và 2 người vẫn liên lạc với nhau đến 6h ngày 4/6 thì mất liên lạc hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo du khách người Anh tự leo núi Fansipan bị lạc và bị thương trong rừng quốc gia Hoàng Liên, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa đã tổ chức lực lượng cứu hộ, tìm kiếm với hàng trăm người khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân.

Nguyễn Dương