1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ Vu Lan - câu chuyện của những bông hồng

(Dân trí) - Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ luôn gắn liền với câu chuyện của những bông hồng sắc đỏ, sắc trắng cài trên ngực áo. Đây cũng là dịp để mỗi người con tự nhắc nhở, khơi dậy tinh thần cao quý của đức tri ân, lòng hiếu nghĩa đối với đấng sinh thành.

(Thực hiện: Trung Kiên - Phương Hà)
 

Hôm nay 21/8, đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch - ngày Vu Lan báo hiếu, các ngôi chùa tại TPHCM tấp nập khách hành hương. Mọi người đồng lòng hướng về đấng sinh thành, cùng nhau cầu nguyện, ăn chay, phát chẩn, phóng sinh… cầu an lành.

Rằm tháng 7 năm nay rơi vào giữa tuần nhưng nhiều người vẫn tranh thủ tìm đến cửa Phật để tham gia các khóa lễ Vu Lan. Khoảng 11 giờ trưa nay, cổng chùa chật như nêm do công nhân viên chức, nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa đi lễ chùa.
 
Đường Lê Quang Định trước cổng chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) đông nườm nượp vào buổi trưa

Đường Lê Quang Định trước cổng chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) đông nườm nượp vào buổi trưa
 
Nghe giảng pháp về ơn nghĩa sinh thành trong các khóa lễ Vu Lan

Nghe giảng pháp về ơn nghĩa sinh thành trong các khóa lễ Vu Lan

 
Tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) những ngày qua đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho phật tử như khóa tu Vu Lan với chủ đề “Tri ân đấng sinh thành”, lễ “Bông hồng cài áo” cho các cụ già neo đơn, phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên.
Cảm động nhất là khi các em thực hiện nghi thức dâng nước cho cha mẹ mình, một hành động giản đơn nhưng chứa đựng tấm lòng hiếu hạnh. Chứng kiến những nụ cười, giọt nước mắt lăn dài của những cặp cha mẹ, con cái tham gia nghi thức, nhiều người ngẫm lại: đã bao giờ mình rót cho cha mẹ mình một ly nước với thái độ cung kính như thế?
 
Nghi thức dâng nước cho cha mẹ tại chùa Diệu Pháp
 
Nghi thức dâng nước cho cha mẹ tại chùa Diệu Pháp

Nghi thức dâng nước cho cha mẹ tại chùa Diệu Pháp

Giai điệu Bông hồng cài áo khiến cụ bà rưng rưng.

Giai điệu "Bông hồng cài áo" khiến cụ bà rưng rưng.
Các hoạt động khác như ăn chay, phóng sinh, phát chẩn cho người nghèo, viết thư pháp... cũng diễn ra ở nhiều nơi.
 
 
Trung Kiên - Phương Hà - Hồng Nhung