Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch

(Dân trí) - 15h30 chiều nay (1/3), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm quan trọng.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Hà Nội, thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Diễn ra sau 60 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành năm 1958 và hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ ghi dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

***

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước vào cuộc hội đàm quan trọng.

52856708_261375878117213_3609789655735599104_n.jpg

Hai nhà lãnh đạo bước vào buổi hội đàm (Ảnh: Hữu Nghị)

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Kim Jong-un là dấu mốc mới quan trọng trong lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước; đồng thời là dịp tốt để lãnh đạo hai nước thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi về việc củng cố, phát triển quan hệ song phương, cũng như về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là Chủ tịch Kim Jong-un, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

52944317_562367524277450_9094519865468780544_n.jpg

(Ảnh: Hữu Nghị)

53155239_2606923266202609_654837312680624128_n.jpg

(Ảnh: Hữu Nghị)

52920222_264305081158683_4067237860699275264_n.jpg

Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Hữu Nghị)

Le-don-ong-Kim.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra tận xe tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim - Jong -un sau cuộc hội đàm. Chủ tịch Triều Tiên có cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay sau đó.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bước lên bục để cử hành nghi lễ chính thức của lễ đón chính thức dành cho nguyên thủ quốc gia.

53386720_782688855426032_7108865053264183296_n.jpg
52835805_1985440065084685_2311182903398105088_n.jpg
(Ảnh: Quý Đoàn)

 

Đội nghi lễ cử hành trang trọng quốc thiều của Triều Tiên và Việt Nam.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt đội danh dự. Nhà lãnh đạo Việt Nam sau đó giới thiệu với nhà lãnh đạo Triều Tiên thành phần đoàn của Việt Nam tham gia lễ đón.
 
Tham dự Lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. 
 
Sau đó, ông Kim Jong-un cũng giới thiệu thành phần đoàn Triều Tiên đến Việt Nam trong chuyến thăm chính thức lần này.
 
Tiếp đó là màn diễu hành trang trọng của các lực lượng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam để chào mừng nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

52983645_790441661337987_4969263950152597504_n.jpg

Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự (Ảnh: Quý Đoàn)

53425520_332735557352107_3727190203064909824_n.jpg
(Ảnh: Quý Đoàn)
52876799_375680953163370_8623097752479334400_n.jpg
52913878_2587312427952165_3637419124516192256_n.jpg
53026388_412794729480392_4605831612930719744_n.jpg
52922850_2285761418413402_6703650896229695488_n.jpg

 

52970901_636670396765908_7866650459992227840_n.jpg

(Ảnh: Quý Đoàn)

k7.jpg

(Ảnh: Quý Đoàn)

53419711_416306745782954_7831971455230279680_n.jpg

Em gái Chủ tịch Kim Jong-un có mặt trong đoàn tháp tùng anh trai đến Phủ Chủ tịch.

 

53020197_2514963831908923_8005725104514269184_n.jpg

Đoàn Triều Tiên tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Quý Đoàn)

 

15h29: Đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên tiến vào Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe đưa Chủ tịch Triều Tiên tiến về Phủ Chủ tịch (Video: Trọng Trinh)

 

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 1

(Ảnh: Quý Đoàn)

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 2

 

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 3
Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 4

Đoàn xe đưa ông Kim Jong-un đi qua đường Điện Biên Phủ tiến vào Phủ Chủ tịch (Ảnh: Trần Thanh)

15h25: Tại Phủ Chủ tịch, quân nhạc đã nổi lên. Cờ hoa rực rỡ chờ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 5

Đoàn xe Chủ tịch Kim đi qua Ngã năm Điện Biên Phủ- Hoàng Diệu tiến về Phủ Chủ tịch (Ảnh: Trọng Trinh)

52816620_824674764534446_7280462530181332992_n.jpg

Đoàn xe qua Cửa Nam (Ảnh: Tiến Nguyên)

15h22: Đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong-un rời khách sạn Melia tiến về Phủ Chủ tịch.

Đoàn xe Chủ tịch Kim Jong-un rời khách sạn Melia (Video: Quân Đỗ)

 

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 6
Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 7

 

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 8

Xe bọc thép đi chuyển về Phủ Chủ tịch
 

 

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 9

Đội danh dự vào vị trí. (Ảnh Quý Đoàn)

 

Siết an ninh, cấm đường gần Phủ Chủ tịch

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 10

Các phóng viên sẵn sàng chờ tác nghiệp bên trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Quý Đoàn)

 

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 11

Đúng 15h, lực lượng an ninh kéo rào cấm đường.

 

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 12

Thắt chặt an ninh khu vực đường Điện Biên Phủ (Ảnh: Trần Thanh)

 

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 13

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) sáng 26/2.

 

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 1/3-2/3. 

Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền tại Triều Tiên vào năm 2011. Chuyến thăm cũng ghi dấu mốc quan trọng khi ông là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trong 61 năm qua.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 14
Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch, với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia (ảnh: Hữu Nghị)

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra lúc 15h30 tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể, với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 15

14h15, xe dẫn đoàn đã tới khách sạn Melia, chuẩn bị phục vụ đoàn xe đưa Chủ tịch Triều Tiên tới Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Quân Đỗ)

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch - 16

An ninh khu vực khách sạn Melia được thắt chặt. (Ảnh: Quân Đỗ)

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành gây dựng, vun đắp đã không ngừng được củng cố, phát triển.

Trong lịch sử 69 năm qua, Việt Nam - Triều Tiên đã từng có những chuyến thăm chính thức và không chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm hữu nghị chính thức lần đầu tiên tới Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành (người sáng lập đất nước Triều Tiên) lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam vào năm 1958. 

Đến nay, hai nước đã trao đổi hơn 50 đoàn cấp cao từ cấp Bộ trưởng trở lên. 

Về hợp tác kinh tế, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Triều Tiên năm 2010 đạt trên 16 triệu USD, năm 2011 là 10 triệu USD, năm 2012 là 15 triệu USD, năm 2013 đạt khoảng 12,4 triệu USD.

Kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2014 đạt 8 triệu USD, năm 2015 đạt 11,6 triệu USD; năm 2016 đạt 2,99 triệu USD (toàn bộ là kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Triều Tiên). Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu sang Triều Tiên 7,322 triệu USD (chủ yếu là thực phẩm, bánh kẹo); 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất sang Triều Tiên 497.000 USD.

Nhiều Hiệp định quan trọng đã được hai nước ký kết, như: Hiệp định hợp tác văn hóa (11/1957), Hiệp định hợp tác Khoa học kỹ thuật (10/1958), Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và CHDCND Triều Tiên (1961), Hiệp định thương mại và hàng hải (12/1962), Hiệp định hỗ tương y tế (12/1966), Hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng (01/1977), Hiệp định vận tải biển (6/2002), Hiệp định thương mại (5/2002), Hiệp định tương trợ tư pháp (5/2002), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (5/2002), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (5/2002).

Về văn hóa, giáo dục, trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, Triều Tiên đã giúp Việt Nam đào tạo hàng trăm sinh viên. Ủy ban Giáo dục Triều Tiên và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang thúc đẩy ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Từ 2013, Bộ Văn hoá của Việt Nam đều cử đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa xuân tháng 4 tổ chức tại Bình Nhưỡng (2 năm/lần).

Châu Như Quỳnh