Bắc Giang:

Lật xe công nông chở gạch, 2 bà cháu thương vong

(Dân trí) - Chiếc xe công nông 3 bánh chở gạch, khi đi đến khu vực chợ Rào, thị trấn Tân Dân thì bất ngờ bị lật đổ, đè vào 2 bà cháu đang đi xe đạp từ trong ngõ ra.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 15/12, trao đổi với PV, ông Ngụy Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang cho biết, vào khoảng 7h45' sáng cùng ngày, một chiếc xe công nông 3 bánh chở gạch đi đến khu vực chợ Rào, thị trấn Tân Dân, bất ngờ bị lật đổ đè vào 2 bà cháu đang đi xe đạp từ trong ngõ chuẩn bị ra đến đường chính.


Chiếc xe công nông bất ngờ bị lật đổ đè vào 2 bà cháu

Chiếc xe công nông bất ngờ bị lật đổ đè vào 2 bà cháu

“Khi chiếc xe công nông chở gạch do tránh một chiếc xe khác, đã bất ngờ lao sang bên phải đường lật đổ rồi đè lên 2 bà cháu đi xe đạp” ông Chính thông tin.

Sau cú va chạm trên khiến 2 bà cháu được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bà đã tử vong trên đường đi cấp cứu, danh tính nạn nhân tử vong được xác đinh là bà Nguyễn Thị K. (khoảng 72 tuổi, ở Long Trì, thị trấn Tân Dân).

Còn người cháu (khoảng 3-5 tuổi) bị đa chấn thương vùng mặt nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi gây ra sự cố, lái xe công nông 3 bánh đã rời khỏi hiện trường.

Trần Thanh