Gia Lai:

Lật thuyền trên lòng hồ thủy điện, 3 người tử vong

(Dân trí) - Ngày 30/3, UBND xã Xuân An (thị xã An Khê, Gia Lai) thông tin, bước đầu xác định 3 nạn nhân tử vong vì bị lật thuyền khi đang chèo ra giữa lòng hồ thủy điện An Khê - KaNak.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17h chiều 29/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo có 3 trường hợp đuối nước tại hồ chứa Thủy điện An Khê - Ka Nak (thuộc thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kịp thời tổ chức lực lượng tìm kiếm và trục vớt thi thể nạn nhân.

Lật thuyền trên lòng hồ thủy điện, 3 người tử vong - 1
Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Đến 19h15 ngày 29/3, thi thể 3 nạn nhân xấu số được tìm thấy và được trục vớt lên bờ.

3 nạn nhân tử vong do đuối nước gồm: Mai Văn Tin (SN 1999), Trần Cao Cường (SN 1995), Đặng Phú Lộc (SN 1990), cùng trú tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Lật thuyền trên lòng hồ thủy điện, 3 người tử vong - 2
Lực lượng khẩn trường tìm kiếm và đưa 3 thi thể từ lòng hồ lên bờ

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho các gia đình lo hậu sự và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Phạm Hoàng